FARC lo ngại tòa án Colombia không thông qua điều khoản hòa bình

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Ngày 22/5, thủ lĩnh tối cao Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) Rodrigo Londoño bày tỏ quan ngại về việc tòa án nước này không thông qua một số điều khoản trong thỏa thuận hòa bình giữa FARC và Chính phủ.
 FARC lo ngại tòa án Colombia không thông qua điều khoản hòa bình ảnh 1

Thủ lĩnh tối cao của FARC Rodrigo Londoño. THX/TTXVN

Ông Londoño đưa ra quan ngại trên trong một bức thư ngỏ, được công bố sau khi cơ quan tư pháp Colombia không cho phép thực thi 2 điều khoản hòa bình vốn đã được Quốc hội thông qua, với lý do Hiến pháp không quy định. Ông này khẳng định FARC đã thực hiện mọi cam kết, trong khi Chính phủ quá chậm trễ trong việc thực thi những thỏa thuận ký kết hồi tháng 11/2016.

Ông cũng cảnh báo các lực lượng vũ trang bán quân sự cực hữu đang mở rộng hoạt động buôn bán ma túy tại khu vực biên giới với Ecuador.  Theo ông Londoño, các cơ quan quyền lực khác ở Colombia đang có những hành vi “mờ ám”. Thủ lĩnh FARC kêu gọi Tổng thống Juan Manuel Santos thúc đẩy hơn nữa việc thực hiện những cam kết hòa bình.

Trước đó, phát biểu trong chuyến thăm Mỹ hôm 19/5 vừa qua, ông Santos tuyên bố quyết định của Tòa án Tối cao Colombia không ảnh hưởng tới tính pháp lý của thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt hơn 5 thập kỷ nội chiến ở quốc gia Nam Mỹ này. Bộ trưởng Nội vụ Juan Fernando Cristo cũng nhấn mạnh thỏa thuận hòa bình giữa FARC và chính phủ sẽ tiếp tục được thực thi.

Từ ngày 12/5, đại diện Liên hợp quốc (LHQ) tham gia giám sát tiến trình hòa bình ở Colombia đã cấp giấy chứng nhận giải giáp vũ khí đầu tiên cho 12 tay súng FARC, đánh dấu bước đầu hòa nhập xã hội dân sự chính thức của các thành viên nhóm vũ trang lớn nhất quốc gia Nam Mỹ này. Theo dự kiến, 7.000 thành viên FARC sẽ hoàn thành việc giao nộp vũ khí trong tháng này.

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ Ngoại giao Colombia đã công bố văn bản cấp thị thực đặc biệt, theo đó cho phép các thành viên FARC là người nước ngoài được ở lại sống và làm việc tại nước này. Trong số những người đã được cấp thị thực có bà Tanja Nijmeijer, quốc tịch Hà Lan, thành viên nhóm hòa đàm của FARC trong gần 4 năm đối thoại tại Cuba và bà Natalie Mistral, quốc tịch Pháp. Theo nguồn tin trên, có khoảng 20 người nước ngoài là thành viên của FARC sẽ được hưởng lợi từ quyết định nói trên.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.