Colombia: FARC khởi động giai đoạn hoàn tất giao nộp vũ khí

Ngày 20/6, Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã khởi động giai đoạn hoàn tất giao nộp khí tài cho các giám sát viên Liên hợp quốc, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 27/6 theo thỏa thuận đã đạt được với chính phủ Tổng thống Juan Manuel Santos.
Trong giai đoạn này, FARC sẽ nộp 40% số khí tài hiện còn sở hữu, sau khi đã hoàn thành giao 60% vũ khí đúng lịch trình đã thỏa thuận hôm 15/6. Phó Tổng Thư ký phụ trách chính trị của LHQ Jeffrey Feltman và Trưởng phái đoàn LHQ tại Colombia Jean Arnault đã có mặt tại buổi lễ giao nộp vũ khí. Các chuyên gia quốc tế cho biết, trong tổng số 7.000 tay súng FARC, đã có 5.800 người nộp vũ khí.
Colombia: FARC khởi động giai đoạn hoàn tất giao nộp vũ khí ảnh 1

Nhân viên của Phái bộ LHQ tại Colombia kiểm tra số vũ khí mà FARC giao nộp tại La Elvira ngày 13/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Số vũ khí giải giáp sẽ được cất trong các côngtenơ dưới sự giám sát chặt chẽ của các chuyên gia LHQ và sau đó sẽ được đưa đi phá hủy để dựng 3 tượng đài tại Bogota, New York và La Habana. Từng thành viên tham gia giải giáp sẽ được cấp giấy xác nhận và phải ký cam kết không tái sử dụng vũ khí để được hưởng quy định của Luật Ân xá. Những cựu binh FARC sau đó sẽ hòa nhập cuộc sống dân sự và trở về cộng đồng sinh sống. Tổng thống Santos đánh giá cao hiệu quả thực hiện Thỏa thuận hòa bình được ký kết tháng 11 năm ngoái giữa Chính phủ Colombia và FARC. Trong khi đó, ông Feltman bày tỏ tin tưởng vào việc triển khai văn bản nói trên và hoan nghênh những nỗ lực của các bên trong việc khắc phục khó khăn trong quá trình thực hiện.Trong một diễn biến có liên quan, cùng ngày, thủ lĩnh tối cao FARC Rodrigo Londoño tố cáo một thành viên của nhóm này đã bị sát hại tại bang miền Nam Caquetá sau khi được hưởng ân xá và trở về thăm gia đình. Trên tài khoản Twitter, ông Londoño cho biết đây là thành viên thứ hai của FARC bị sát hại sau khi được ân xá kể từ khi Thỏa thuận hòa bình được ký kết. Quốc hội Colombia đã thông qua Luật Ân xá cho phép tất cả các tay súng FARC được tái hòa nhập cộng đồng dân sự mà không bị đưa ra xét xử, trừ những người phạm tội ác chiến tranh. FARC đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về sự an toàn của các cựu thành viên của mình sau quá trình giải giáp vũ khí bởi lo ngại sẽ bị trả thù. Xung đột vũ trang trong hơn 5 thập kỷ đã khiến ít nhất 260.000 người thiệt mạng, 60.000 người mất tích và 6,9 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.