Syria ra điều kiện giao nộp vũ khí hóa học

Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết ông sẽ không đặt kho vũ khí hóa học của mình dưới sự quản lý của Liên Hiệp Quốc trừ khi Mỹ chấm dứt các hoạt động hỗ trợ phe nổi dậy nhằm mục đích hạ bệ ông.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết ông sẽ không đặt kho vũ khí hóa học của mình dưới sự quản lý của Liên hiệp quốc trừ khi Mỹ chấm dứt các hoạt động hỗ trợ phe nổi dậy nhằm mục đích hạ bệ ông.

Syria ra điều kiện giao nộp vũ khí hóa học ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trong buổi họp báo tại Geneva ngày 12/9. Ảnh: AFP

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya 24 của Nga trong bối cảnh buổi họp giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp từ Nga Sergei Lavrov tại Thụy Sỹ đã bước sang ngày thứ 2 về kế hoạch thúc đẩy việc giải quyết vấn đề vũ khí hóa học của Syria, Tổng thống Assad cho rằng "cơ chế giải quyết vấn đề không phải là đơn phương".

"Chừng nào chúng tôi thấy rằng Mỹ thực sự muốn một sự ổn định tại khu vực, chấm dứt các kế hoạch đe dọa tấn công, và chấm dứt hỗ trợ vũ khí đối với quân khủng bố, thì lúc đó chúng tôi sẽ cân nhắc hoàn thiện các bước đi cần thiết có thể chấp nhận được đối với Syria", ông nói.

Tổng thống Assad cũng đề nghị Israel từ bỏ vũ khí hạt nhân trước khi ông đồng ý tuân thủ việc giải trừ vũ khí hóa học. Tới lúc này, Israel vẫn chưa thừa nhận sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Assad cho biết, trường hợp những điều kiện trên được chấp nhận, ông sẽ sẵn sàng ký hiệp ước cấm sở hữu vũ khí hóa học và sẽ tuân thủ các "tiến trình chuẩn mực" trong việc giao nộp các thông tin về kho vũ khí hạt nhân của mình trong vòng 1 tháng.

Trong lúc đó, trả lời phỏng vấn khi đang ở Geneva, Ngoại trưởng Kerry nói rằng ông muốn một kế hoạch giao nộp vũ khí hóa học với thời gian ngắn hơn nhiều. Ông Kerry nhấn mạnh, "sẽ không có một 'chuẩn mực' về quá trình chuyển giao này". Ông cũng nói thêm rằng ông Assad không được tính là một thành phần trong đàm phán, đồng thời nhắc lại cảnh báo của Tổng thống Barack Obama rằng nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại, "thì tấn công quân sự sẽ là cần thiết để buộc Syria giao nộp vũ khí hóa học".

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh: "Chúng tôi nhận thức từ thực tế rằng giải pháp ngoại giao sẽ giúp tránh được một cuộc tấn công bằng quân sự vào Syria".

Trong lúc này, tại New York, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon cũng xác nhận Liên hiệp quốc đã nhận được các văn bản từ chính quyền Syria với mong muốn tham gia Hiệp ước về vũ khí hóa học của Liên hiệp quốc. Phát ngôn viên này cho hay các văn bản trên đang được dịch từ tiếng Arập, do đó chưa rõ liệu trong đó có đề cập đến các điều kiện mà ông Assad đề cập ở trên hay không.

Lê Hoàng (theo UPI)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).