Tổng thống Bangladesh bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Bangladesh Md. Abdul Hamid và phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Bangladesh Md. Abdul Hamid và phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9-13/8/2015.
Tổng thống Bangladesh bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ảnh 1

Tổng thống Bangladesh Md. Abdul Hamid.

Tổng thống Bangladesh Md. Abdul Hamid sinh ngày 1/1/1944 tại quận Kishorgon, là cử nhân Đại học Gurudoyal; cử nhân Luật Đại học Dhaka. Từ năm 1969, ông đã tham gia Đảng Liên đoàn Nhân dân Awami League; năm 1971, tham gia cuộc chiến tranh giải phóng của Bangladesh; từ năm 1978 đến 2009 là Chủ tịch Quận Kishorgonj thuộc Đảng Awami League. Năm 1996 đến năm 2001, ông Md. Abdul Hamid là Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 7; năm 1997 đến năm 2000 là thành viên Ủy ban Phát triển bền vững của Liên minh Nghị viện; năm 1999 đến năm 2001 là thành viên Ủy ban Điều hành của Hiệp hội nghị viện Khối thịnh vượng chung. Từ tháng 7 - 10/2001, ông Md. Abdul Hamid là Chủ tịch Quốc hội; năm 2001 đến năm 2006 là Phó Chủ tịch Đảng Đối lập Quốc hội khóa 8; năm 2009 đến năm 2013, là Chủ tịch Quốc hội khóa 9. Từ 4/2013, ông Md. Abdul Hamid là Tổng thống thứ 20 của Bangladesh. Danh sách đoàn tham dự các hoạt động chính tại Việt Nam gồm, Tổng thống nước Cộng hòa Bangladesh Md. Abdul Hamid, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao, Chánh Thư ký Phủ Tống thống, Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Bangladesh nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Bangladesh; trao đổi về kinh nghiệm phát triển kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực; trao đổi các biện pháp; phương hướng và thúc đẩy quan hệ trên mọi lĩnh vực; trao đổi các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.
Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.