Tổng thống Áo giao nhiệm vụ thành lập chính phủ cho lãnh đạo đảng FPO

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 6/1, Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen đã giao cho Chủ tịch đảng Tự do (FPO) Herbert Kickl nhiệm vụ thành lập chính phủ sau khi các cuộc đàm phán thành lập liên minh giữa đảng Nhân dân (OVP) và đảng Dân chủ Xã hội (SPO) thất bại.
Chú thích ảnh
Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen phát biểu sau cuộc gặp Chủ tịch đảng Tự do (FPO) Herbert Kickl ở Vienna ngày 6/1/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Quyết định được Tổng thống Van der Bellen đưa ra sau cuộc gặp cùng ngày kéo dài hơn 1 giờ với chính trị gia theo đường lối dân túy cánh hữu Kickl. Đây là lần đầu tiên một chính trị gia của đảng FPO được trao cơ hội trở thành Thủ tướng Áo và thành lập liên minh chính phủ. Trong tuyên bố, Tổng thống Van der Bellen cho biết việc đưa ra quyết định trên là "không hề dễ dàng" đối với ông, nhưng việc tôn trọng ý kiến của cử tri đòi hỏi ông phải tôn trọng đa số trong Quốc hội, đồng thời nhấn mạnh Chủ tịch đảng FPO Kickl muốn nhận trách nhiệm thành lập chính phủ.

Tổng thống Van der Bellen nhìn nhận tình hình hiện đã thay đổi khi đảng OVP sẵn sàng đàm phán về một liên minh với đảng FPO dưới sự lãnh đạo của ông Kickl. 

Các đảng chính trị ở Áo đã không thể đi đến thống nhất về một chính phủ mới kể từ cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 9/2024. Ngày 4/1, Chủ tịch đảng OVP và là Thủ tướng sắp mãn nhiệm Karl Nehammer đã tuyên bố sẽ từ chức khỏi hai cương vị này sau khi các cuộc đàm phán về một liên minh chính phủ mới giữa OVP, SPO và đảng Diễn đàn Tự do (NEOS) thất bại. Hôm 5/1, quyền Chủ tịch đảng OVP Christian Stocker, người trước đây thường xuyên chỉ trích Chủ tịch FPO Kickl, đã đưa ra tuyên bố về "tình hình mới" và khẳng định OVP sẽ chấp nhận bất kỳ lời đề nghị nào của FPO về các cuộc đàm phán liên minh.

Trong cuộc bầu cử hồi tháng 9/2024, đảng FPO đã về nhất với 28,85% số phiếu ủng hộ, các đảng tiếp theo giành chiến thắng lọt vào quốc hội lần lượt là OVP (26,3%), SPO (21,1%), NEOS (9,1%) và đảng Xanh (8,2%).

Ngọc Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.