Bỉ gia hạn đàm phán thành lập chính phủ liên minh

Cung điện Hoàng gia Bỉ ngày 19/8 thông báo Nhà vua Philippe đã cho phép chính trị gia Bart De Wever - người được ông chỉ định thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử vào tháng 6 vừa qua, kéo dài thời gian đàm phán thành lập chính phủ đến ngày 22/8.
Chú thích ảnh
Nhà vua Philippe đã cho phép chính trị gia Bart De Wever kéo dài thời gian đàm phán thành lập chính phủ đến ngày 22/8. Ảnh minh họa: REUTERS

Tuyên bố của Cung điện Hoàng gia Bỉ nêu rõ: “Ông De Wever đã báo cáo với Nhà vua về nhiệm vụ thành lập chính phủ mới. Một cuộc gặp mới dự kiến diễn ra vào tối thứ Năm, 22/8”.

Ông De Wever đang cố gắng thành lập liên minh giữa 5 đảng, trong đó có đảng theo chủ nghĩa dân tộc Liên minh Flemish mới (N-VA) - đảng lớn nhất ở vùng nói tiếng Hà Lan Flanders, cũng như tại Bỉ và đảng Phong trào Cải cách (MR) theo đường lối tự do, đứng đầu ở vùng Brussels, vùng nói tiếng Pháp Wallonie. 3 đảng khác tham gia đàm phán là đảng Dân chủ Thiên chúa giáo vùng Flanders (CD&V), đảng Tiến bước (Vooruit, theo đường lối xã hội trung tả của cộng đồng nói tiếng Hà Lan) và đảng Les Engagés (theo đường lối trung dung của cộng đồng nói tiếng Pháp). 

Theo truyền thông Bỉ, các đại diện của 5 đảng đã không thể thống nhất đề xuất của ông De Wever và đã đình chỉ các cuộc đàm phán vào sáng sớm 19/8. Cung điện Hoàng gia không thông tin chi tiết về các cuộc đàm phán, nhưng truyền thông Bỉ cho biết nội dung đàm phán chủ yếu xoay quanh các cải cách kinh tế - xã hội, đặc biệt là cải cách thị trường lao động, lương hưu và thuế. 

Các báo tài chính của Bỉ đưa tin các bên đang cố gắng thống nhất về những cải cách lớn trong đánh thuế tài sản tài chính, trong đó có việc áp thuế thặng dư vốn ở mức 10% đối với việc bán các tài sản tài chính như cổ phiếu và trái phiếu, với mức miễn trừ 6.000 euro (6.600 USD) đối với thu nhập lần đầu. Bên cạnh đó còn có các đề xuất về giảm thuế khấu trừ đối với tài sản tài chính từ 30% xuống 25% và mở rộng miễn thuế đối với tài khoản tiết kiệm, trái phiếu nhà nước và các hình thức thu nhập cố định khác.

Bỉ hiện giữ “kỷ lục thế giới” về thời hạn thành lập chính phủ lâu nhất, với 541 ngày trong giai đoạn 2010 - 2011.

Anh Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan

Nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan

Hãng tin Tolonews của Afghanistan dẫn lời các quan chức chính quyền nước này cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng sau khi lực lượng không quân Pakistan không kích 2 tỉnh Kunar và Paktika, miền Đông Afghanistan giáp biên giới với Pakistan, vào sáng sớm 21/9.

Trung Quốc tăng cường thu mua đậu tương Mỹ

Trung Quốc tăng cường thu mua đậu tương Mỹ

Trung Quốc đã thu mua thêm đậu tương từ Mỹ chỉ vài ngày trước thềm hội nghị thượng đỉnh quan trọng giữa lãnh đạo hai nước. Đây là một tín hiệu cho thấy tiến triển mới trong việc thực hiện cam kết gia tăng mua nông sản Mỹ của Trung Quốc.