Pháp xúc tiến thành lập chính phủ mới

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ thảo luận với lãnh đạo các chính đảng chủ chốt để tiến tới thành lập chính phủ mới sau khi không có đảng phái nào giành được thế đa số trong cuộc bầu cử Quốc hội (Hạ viện) hồi tháng trước.
Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Paris ngày 8/3/2024. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Pháp, các cuộc thảo luận này sẽ diễn ra trong các ngày 23/8 và ngày 26/8 tới tại Điện Elysee. Thông báo cho biết thêm việc bổ nhiệm thủ tướng mới sẽ diễn ra sau các cuộc thảo luận này. Quyết định của Tổng thống Macron về thủ tướng mới sẽ dựa trên việc đảm bảo sự ổn định và chính phủ mới sẽ không sớm bị thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ viện. Nhà lãnh đạo này cũng nhấn mạnh rằng cần phải tìm ra ứng cử viên có thể giành được đa số phiếu ủng hộ tại Hạ viện .

Pháp đã tiến hành bầu cử Hạ viện vào ngày 7/7 vừa qua, trong đó liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân Mới (NFP) - gồm những người theo chủ nghĩa xã hội, Cộng sản, Đảng Xanh và đảng cánh tả Nước Pháp bất khuất (LFI) - đã giành được nhiều ghế nhất, kiểm sóat 193/577 ghế tại Hạ viện. Tiếp đến là Liên minh trung dung của Tổng thống Macron với 164 ghế. Trong khi đó, đảng Tập hợp quốc gia (RN) cực hữu về thứ ba với 143 ghế. Việc không có chính đảng nào giành được thế đa số để tự thành lập chính phủ và viễn cảnh về một quốc hội "treo" cũng như bế tắc chính trị là điều chưa từng có ở nước Pháp hiện đại. Hiện các đảng phái vẫn đang bất đồng trong việc thống nhất lựa chọn một chính trị gia đảm nhiệm cương vị thủ tướng. 

Trong thời gian chưa bầu được thủ tướng mới, Tổng thống Macron đã đề nghị Thủ tướng sắp mãn nhiệm Gabriel Attal tạm thời đảm nhiệm công việc điều hành chính phủ cho đến khi thành lập được chính phủ mới.

Trần Quyên  (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.