Tổng thống Ai Cập bị giam lỏng

Lực lượng an ninh Ai Cập đã bắt giữ hai thủ lĩnh cấp cao của phong trào Anh em Hồi giáo có quan hệ gần gũi với Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi, trong khi có tin ông này vẫn đang bị quân đội giam lỏng.

Nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ hai thủ lĩnh cấp cao của phong trào Anh em Hồi giáo có quan hệ gần gũi với Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi, trong khi có tin ông này vẫn đang bị quân đội giam lỏng.

Tổng thống Ai Cập bị giam lỏng ảnh 1

Biểu tình ủng hộ ông Mohamed Morsi ngày 2/7. Ảnh: THX

Theo tin trên, ông Saad al-Katatni, thủ lĩnh Đảng Tự do và Công lý - nhánh chính trị của Anh em Hồi giáo, và ông Rashad Bayoumi, phó thủ lĩnh của phong trào này, đã bị bắt giữ.

Trong khi đó, trang web của tờ báo chính thống Al-Ahram sớm ngày 4/7 đưa tin cảnh sát Ai Cập đã ra lệnh bắt giữ 300 thủ lĩnh và thành viên của Anh em Hồi giáo. Một quan chức cấp cao Bộ Nội vụ Ai Cập đã xác nhận lệnh truy nã trên, song không cho biết thêm thông tin chi tiết.

Một người phát ngôn của Anh em Hồi giáo và một quan chức an ninh cho biết Tổng thống Morsi đang bị giam giữ, song không nói rõ địa điểm. Một nguồn tin khác nói rằng ông cùng người phụ tá cấp cao Essam El-Haddad đang bị giam lỏng tại nhà riêng. Còn theo hãng tin AFP, ông Morsi đang bị giam lỏng cùng các thành viên chính phủ khác tại một cơ sở của quân đội.

Hiện tại ở thủ đô Cairo, rất đông người dân đã xuống đường tuần hành ăn mừng việc ông Morsi bị quân đội lật đổ, trong khi một số nhóm khác vẫn biểu tình phản đối việc này. Theo các thông tin mới nhất, đã có ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi xảy ra đụng độ giữa những người phản đối và ủng hộ ông Morsi trên khắp các địa phương ở Ai Cập.

Tiếp tục dư luận về những diễn biến tại Ai Cập, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông "cực kỳ quan ngại" về việc quân đội lật đổ Tổng thống Morsi, đồng thời hối thúc nhanh chóng chuyển sang một chính quyền dân sự thông qua bầu cử dân chủ. Tổng thống Obama cũng tuyên bố chỉ thị cho các cơ quan hữu quan Mỹ xem xét hành động can thiệp của quân đội Ai Cập để xác định mức độ tác động tới nguồn viện trợ của Mỹ.

Từ Brussels, Đại diện cấp cao EU phụ trách đối ngoại, bà Catherine Ashton cũng kêu gọi các bên ở Ai Cập nhanh chóng trở lại tiến trình dân chủ, tiến hành bầu cử tổng thống và quốc hội tự do-công bằng cũng như thông qua hiến pháp.

TT (theo AFP/Reuters)

Dành cho bạn

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Theo số liệu của công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường hàng hóa Kpler, xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang tăng trở lại với lượng dầu xuất khẩu đạt 19,5 - 22,5 triệu thùng/ngày trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, cao hơn mức trung bình 18 triệu thùng/ngày trước khi xung đột bắt đầu. Hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz cũng ghi nhận xu hướng tăng trong tháng 9, đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2026.

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Trong phiên ngày 5/10, giá dầu châu Á giảm khi khối lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông tăng trở lại và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) quyết định xả kho dự trữ. Nguồn cung dồi dào đã xoa dịu những lo ngại của thị trường về nguy cơ gián đoạn hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran kéo dài.

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Những tiềm năng và sự tin cậy chính trị vững chắc giữa Việt Nam và Algeria sẽ được chuyển hóa thành những kết quả hợp tác ngày càng cụ thể, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí và khoa học, công nghệ.