Tổng số phí thu các trạm BOT giao thông đạt gần 5.666 tỷ đồng

Chiều ngày 2/7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) công bố tổng số thu phí 5 tháng đầu năm 2019 thu tại 61 dự án BOT giao thông trong cả nước đạt 5.665,976 tỷ đồng.

Tổng lưu lượng xe qua các trạm trong 5 tháng đầu năm là 112.446.941 lượt xe các loại.

Việc công bố công khai số tiền thu phí và lưu lượng xe của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại các trạm thu phí BOT nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp vận tải có thể tra cứu thông tin thu phí trên trang web của Tổng cục, đồng thời, giám sát, minh bạch nguồn thu.

Việc công bố này đáp ứng yêu cầu chính đáng của dư luận, người dân trước thông tin các cơ quan quản ý, giám sát các trạm thu phí BOT giao thông thời gian qua “chần chừ” công khai hoạt động thu phí.

Chú thích ảnh
Trạm thu phí Km6 + 000 cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Trong những năm qua, số phương tiện qua các trạm BOT giao thông đang thu phí chỉ có Tổng Công ty ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam gửi tới báo chí. Trong khi, nhiều dự án BOT khác, chủ đầu tư hầu như không tiết lộ, chỉ khi dự án thu hồi vốn xong, phải dừng thu phí đột ngột, thì Tổng cục Đường bộ Việt Nam mới phát đi thông báo. Đơn cử, như Trạm thu phí Dốc Xây (Thanh Hóa), Cầu Rác (Hà Tĩnh)… đã thu hồi vốn xong, phải dừng thu, dư luận mới được biết. Điều này dẫn tới hệ lụy là hàng loạt các trạm thu phí BOT diễn ra tình trạng người dân phản đối thu phí, gây mất trật tự an ninh.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện, hàng tháng, quý, năm, các nhà đầu tư BOT, đơn vị thu phí đều báo cáo số lượng phương tiện, số tiền phí thu được về Tổng cục và Bộ GTVT để giám sát. Còn việc công khai trên cổng thông tin của Tổng cục còn vướng về mặt công nghệ và báo cáo chủ yếu của nhà đầu tư dự án BOT chủ yếu qua văn bản giấy, dữ liệu lưu trữ ở máy chủ các đơn vị.

Vân Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.