Tổng kết 40 năm đổi mới gắn với tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ Đại hội XIII

Ngày 24/11, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhìn lại 40 năm đổi mới trên các lĩnh vực, thời cơ, thách thức đối với việc tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới".

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Giáo sư-Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết Hội thảo nằm trong khuôn khổ tổng kết 40 năm đổi mới đồng thời tổng kết việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng.

Giáo sư-Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn nhấn mạnh, những nội dung thảo luận tại hội thảo liên quan đến những vấn đề rất quan trọng, vừa có tính chất lý luận bao quát, vừa  đánh giá thực tế trong các mối quan hệ đa chiều, phong phú, vừa liên quan đến nhiều vấn đề cụ thể, sinh động gắn với bối cảnh chung của thế giới, khu vực và trong nước, đặc điểm tình hình của từng địa phương.

Các nội dung thảo luận tại hội thảo sẽ cung cấp thêm cơ sở khoa học cho việc tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII trong những năm còn lại của nhiệm kỳ, mà còn góp phần tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; tổng kết phục vụ cho việc chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời cung cấp những luận cứ thực tiễn trực tiếp phục vụ cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã tập trung thảo luận vào 3 vấn đề. Đánh giá những thành tựu, kết quả và những hạn chế, nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế; chỉ ra những bất cập, điểm nghẽn, vướng mắc lý luận và thực tiễn đặt ra trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ một số địa phương giai đoạn 2020-2025 trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội....

Các nhà khoa học cũng làm rõ một số mô hình điển hình, những kinh nghiệm mới, cách làm hay để phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong các ngành, các lĩnh vực, các cấp, địa phương trong cả nước. Đồng thời gắn với đó là xem xét, đánh giá những vấn đề lý luận quan trọng đặt ra trong 40 năm đổi mới.

Trên cơ sở đó, các nhà khoa học tập trung phân tích, dự báo bối cảnh mới, xác định rõ những thời cơ, thách thức đối với việc tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Từ đó đề xuất những quan điểm, giải pháp trọng tâm, đột phá để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Các nhà khoa học nhấn mạnh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong bối cảnh chỉ còn 2 năm nữa kết thúc nhiệm kỳ Đại hội, hệ thống chính trị cần tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, chính sách và mục tiêu, nhiệm vụ đặc biệt là tập trung ưu tiên thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục theo dõi sát tình hình quốc tế và trong nước để kịp thời có những quyết sách phù hợp, hiệu quả; phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023 và cả nhiệm kỳ khóa XIII.

V.Đ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.