Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 25/5, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; triển khai tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng và chuyên đề “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 124 điểm cầu, với 14.178 đại biểu tham gia. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu cấp tỉnh. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Tại Hội nghị, các báo cáo viên cung cấp thông tin quan trọng của Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; truyền đạt những luận điểm lý luận chính trị sâu sắc nội dung của từng tác phẩm, chuyên đề. Việc thông báo kết quả Hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ, đảng viên trong tỉnh, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

Theo ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang, sau Hội nghị này, với niềm tin, khí thế, động lực mới, toàn Đảng bộ tỉnh tiếp tục nghiên cứu quán triệt, triển khai, vận dụng sáng tạo những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc và quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII. Toàn Đảng bộ phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo, sáng suốt nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra. 

Để việc học tập, nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư đạt kết quả cao nhất, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh Hậu Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 169-KH/TU, ngày 30/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm. Tỉnh tổ chức triển khai sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm đưa các nội dung tác phẩm thấm sâu đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo ý chí thống nhất về nhận thức, hành động theo phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc; trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

* Ngày 25/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các Huyện, Thành, Đảng ủy trực thuộc; cơ quan, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, với hơn 4.200 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu nội dung này.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Phong trình bày nội dung tại hội nghị. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Phong trình bày những nội dung chủ yếu, cốt lõi báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ, sau hội nghị này, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức những nội dung trọng tâm kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, phấn đấu với quyết tâm cao, nỗ lực quyết liệt thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu của cơ quan, đơn vị, địa phương đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Kiên Giang và Đại hội XIII của Đảng.

Hồng Dân, Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.