Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Tập đoàn dầu khí quốc gia Malaysia

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 22/11, tại Kuala Lumpur, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Malaysia, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm Tập đoàn dầu khí quốc gia Malaysia (Petronas) - tập đoàn đứng đầu Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về giá trị thương hiệu và nằm trong 10 công ty dầu khí hàng đầu thế giới.
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc với Tập đoàn Petronas tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những thành tựu mà Petronas đã đạt được, đánh giá cao Tập đoàn Petronas đã đồng hành cùng Việt Nam ngay từ giai đoạn đầu đổi mới và hội nhập quốc tế cũng như thành quả hơn 30 năm hợp tác giữa Petronas và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành dầu khí đối với an ninh năng lượng và phát triển chuỗi cung ứng trong chiến lược quốc gia, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Petronas sớm xây dựng chiến lược, thúc đẩy đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vừa được thiết lập giữa hai nước, tăng cường hợp tác trên lĩnh vực năng lượng mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, bền vững tại Việt Nam.

Chủ tịch Petronas Yang Mulia Tan Sri Tengku Muhammand Taufik cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian đến thăm; báo cáo Tổng Bí thư Tô Lâm về những thành quả hợp tác chính tại Việt Nam; bày tỏ trân trọng cơ hội đầu tư và đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng tái tạo.

Ông Tengku Muhammand Taufik khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác năng lượng và hợp tác trong các dự án trọng điểm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thịnh vượng chung.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.