Tổng Bí thư Tô Lâm: Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Huế để cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường

Ngày 2/11, tại thành phố Huế, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã nghe Lãnh đạo thành phố Huế báo cáo về công tác triển khai ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn thành phố trong đợt mưa đặc biệt lớn từ ngày 25 - 30/10/2025.
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Huế. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Báo cáo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 25 - 30/10/2025, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, trên địa bàn thành phố Huế xảy ra mưa rất to, lượng mưa đo được vùng núi phổ biến từ 1.000 - 1.800mm, một số nơi cao hơn.

Trong lũ không có người chết, tuy nhiên sau lũ có 15 người chết, 1 người bị thương. Lãnh đạo UBND thành phố và lãnh đạo UBND các xã, phường đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân mất, bị thương do mưa lũ.

Đến 16 giờ ngày 1/11, Công ty Điện lực thành phố Huế đã cấp điện lại cho 100% khách hàng.

Hiện nay, trên địa bàn còn 8/40 xã, phường còn ngập, mức ngập bình quân từ 0,3 - 0,5 m, có nơi sâu hơn như xã Quảng Điền, Phong Dinh, phường Hóa Châu, Phú Hồ… Các địa phương đã tổ chức nhiều đoàn cứu trợ, vận chuyển lương thực, thực phẩm đến các vùng người dân bị ngập sâu, đảm bảo các hộ dân không thiếu lượng thực trong thời gian mưa lũ.

Mưa lũ lớn gây sạt lở bờ sông, bờ biển, đường giao thông, hư hỏng nhiều công trình hạ tầng như: sạt lở bờ biển Thuận An, Vinh Lộc; 38 điểm sạt lở đất, một số vị trí sạt lở nặng như: Xã Khe Tre, 17 điểm tại đèo Ka Tư; Tuyến TL14B, các tuyến đường giao thông liên xã, thôn và ven bờ suối trên địa bàn xã; xã Bình Điền, 2 điểm trên tuyến đường Quốc lộ 49; 6 điểm sạt lở theo trục đường Hồ Chí Minh; Km23+800 Đường Quốc lộ 49 đoạn từ Chầm đến cầu Tuần bị sạt lở taluy âm,...

Về rau màu bị ngập úng 321 ha; 123.900 chậu hoa cây cảnh; 255 ha cây ăn quả các loại bị ngập. 8,9 ha ruộng bị vùi lấp; 8.623 con gia cầm bị chết; 5 con trâu, 42 con bò, 13 con dê, 80 con lợn bị cuốn trôi, hiện các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại. Thiệt hại khoảng 57,87 tấn cá nuôi các loại, 34.000 con cá giống. Theo thống kê chưa đầy đủ, tổng thiệt hại ước tính sơ bộ ban đầu khoảng 1.781 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm đến vùng bị chia cắt do mưa lũ tại thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Điền, Thành phố Huế. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Về công tác khắc phục, thành phố đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Cục dự trữ Nhà nước từ nguồn dự trữ quốc gia các loại nhu yếu phẩm, lương thực, phương tiện, thiết bị cứu hộ cứu nạn và kinh phí hỗ trợ từ Trung ương 250 tỷ đồng đã giải quyết các khó khăn trước mắt; kịp thời phân bổ và trực tiếp hỗ trợ cho người dân, đảm bảo không để dân đói, dân khát…; triển khai tổng dọn vệ sinh tại các khu vực nước rút.

Sau khi nghe báo cáo về công tác triển khai ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn thành phố Huế, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực của thành phố trong công tác phòng ngừa và xử lý, khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo các yêu cầu hướng dẫn của Trung ương; chủ động rút ra những bài học, nguyên nhân phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Triển khai ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn, Tổng Bí thư ghi nhận, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt và nhanh chóng, sát với tình hình diễn biến mưa lũ, qua đó cho thấy hiệu quả của vận hành chính quyền địa phương hai cấp; đã ứng dụng khoa học công nghệ, chủ động cung cấp thông tin, công khai, minh bạch và cảnh báo sớm đến người dân thông qua hệ thống chuyển đổi số. Người dân cũng đã chủ động ứng phó với tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau tại các khu vực sinh sống.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, địa phương đã phát huy tinh thần đoàn kết, cùng sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế đã kịp thời hỗ trợ nhiều đợt nhằm bù đắp những thiệt hại của người dân. Các địa phương thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, có sự sát cánh của các lực lượng quân đội, công an, thanh niên, là lực lượng xung kích kịp thời hướng dẫn nhân dân sơ tán, tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống và khắc phục sau lũ lụt, góp phần hạn chế những khó khăn và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tổng Bí thư lưu ý, tình hình thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương và nhân dân thành phố Huế tuyệt đối không được chủ quan. Công tác phòng, chống bão lũ, thiên tai cần tiếp tục chủ động từ sớm; xác định việc phòng, chống bão lũ, phòng, chống thiên tai làm một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm đến khu vực bị chia cắt do mưa lũ tại thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Điền, Thành phố Huế. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Về những đề xuất của địa phương nhằm hạn chế ngập lụt trên địa bàn thành phố Huế, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Chính phủ chỉ đạo địa phương tập trung đầu tư xây dựng, củng cố các công trình hồ chứa nước, đê biển để bảo đảm an toàn cho cuộc sống của nhân dân trước các đợt mưa lũ.

Đánh giá cao các lực lượng hỗ trợ rất tích cực, kịp thời và đồng bộ, Tổng Bí thư yêu cầu, khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ để các học sinh sớm trở lại trường học và cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.