Huế: Mực nước các sông tăng, còn gần 6.000 ngôi nhà bị ngập

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế cho biết, từ đêm 31/10 đến chiều 1/11, trên địa bàn đã xảy ra mưa lớn tập trung ở miền núi, lượng nước đổ về các sông lớn, làm cho mực nước các sông tăng lên.
Chú thích ảnh
Người dân vẫn phải di chuyển bằng ghe trên đường trong chiều 1/11. 

Mực nước sông Hương tại Kim Long là 2,56m, trên báo động 2 là 0,56m. Mực nước trên sông Bồ tại Phú Ốc là 3,79m, dưới báo động 3 là 0,71m. Dự báo, trong đêm 1/11, mực nước trên sông Hương và sông Bồ dao động ở mức dưới báo động 3.

Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế Đặng Văn Hoà cho biết, dự báo từ nay đến ngày 3/11, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến 150 - 300mm, có nơi trên 450mm; vùng núi thuộc các xã, phường: Các xã từ A Lưới 1 đến A Lưới 5, Phong Điền, Phong Thái, Hương Trà, Phú Bài, Hưng Lộc, Phú Lộc, Lộc An, Khe Tre, Chân Mây - Lăng Cô, Long Quảng, Nam Đông phổ biến từ 200 - 450mm, có nơi trên 700mm. Từ ngày 3 - 5/11, thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá và lũ, lũ lụt, ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ du các sông trên toàn thành phố.

Đợt mưa lũ đặc biệt lớn từ ngày 25 - 30/10, trên địa bàn thành phố Huế đã khiến 14 người chết và một người bị thương. Đến ngày 1/11, thành phố Huế còn 8/40 phường, xã còn ngập với mức ngập trung bình từ 0,3 - 5m, có nơi sâu hơn. Trên địa bàn thành phố còn gần 6.000 ngôi nhà bị ngập với độ sâu ngập từ 0,3 - 0,7m; một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như xã, phường: Quảng Điền, Phong Dinh, Hóa Châu, Phú Hồ…

Nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ, toàn thành phố Huế đang triển khai tổng vệ sinh môi trường gắn với phong trào “Ngày chủ nhật xanh”. Các lực lượng thực hiện theo phương châm “bốn tại chỗ”, ưu tiên xử lý khu vực trung tâm, trục giao thông trọng yếu, cơ sở y tế, trường học, các khu dân cư ngập sâu và công trình dân sinh; phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang, các ban, ngành chức năng và các tổ chức chính trị xã hội.

Tin, ảnh: Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.