Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tiếp Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào

Chiều 20/12, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào do ông Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tiếp Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào ảnh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tiếp Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt- Lào do đồng chí Trần Văn Túy, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt- Lào làm trưởng đoàn. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thay mặt các cấp Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào đã quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội hữu nghị hai nước; chúc mừng thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước nhân dân Lào đạt được sau hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ X.

Thông tin khái quát về hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy cho biết, được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo hai bên, các cấp Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào đã phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam tổ chức các hoạt động với những hình thức, nội dung phong phú nhằm tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước, giáo dục, tuyên truyền trong quần chúng nhân dân, bồi dưỡng thế hệ trẻ về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, phát huy vai trò tham mưu, cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục giữa hai bên.

Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào khẳng định: Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào quyết tâm sẽ cùng với Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam phối hợp chặt chẽ trong triển khai các hoạt động giao lưu hữu nghị vừa theo chiều rộng, vừa theo chiều sâu; góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước, tích cực góp phần vào việc bảo vệ, giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvon kính yêu và các thế hệ lãnh đạo của hai nước đã dày công vun đắp, xứng đáng với mối quan hệ chính trị tin cậy.

Đánh giá cao những thành tựu của hai Hội Hữu nghị Việt - Lào, Lào - Việt trong việc góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith khẳng định, mối quan hệ Việt Nam - Lào là đặc biệt, có một không hai, do đó mối quan hệ giữa hai Hội Hữu nghị Việt - Lào, Lào - Việt vô cùng quan trọng, đóng góp vào sự nghiệp chung của hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith vui mừng cho biết, trong thời gian qua, hai nước vẫn thực hiện mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvon, đó là thắt chặt tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith nhấn mạnh, mặc dù Năm Hữu nghị Việt Nam - Lào 2017 đã khép lại nhưng các hoạt động hữu nghị hợp tác vẫn tiếp tục, đặc biệt là các hoạt động nhằm giáo dục thế hệ trẻ hai nước về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith khẳng định sẽ làm hết sức mình để mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào ngày càng đơm hoa kết trái.

*Chiều 20/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và Đoàn đại biểu Cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã rời Hà Nội đi thăm tỉnh Nghệ An. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tại khách sạn nơi ở của Đoàn. Tháp tùng đoàn đi thăm tỉnh Nghệ An có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Chiều 15/9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về một số nội dung, đề án sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ thời gian tới. Đó là Đề án “Mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và yêu cầu trong tình hình mới”; Đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành của cấp cơ sở; Nghiên cứu xây dựng khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Ngày 15/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 228 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 12/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 352/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 2 Nghị định liên quan đến cơ chế đặc thù và thiết kế kỹ thuật của dự án đường sắt. Đáng chú ý là các nội dung sửa đổi tại Nghị định số 123/2025/NĐ-CP về nguyên tắc và quy định chung trong quá trình thực hiện dự án đường sắt.

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Trong đó, quy định rõ đối tượng giáo dục bắt buộc, tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc cấp tiểu học và trung học cơ sở.