Tổng Bí thư bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba

Vào lúc 22 giờ 10 phút ngày 8/4 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Jose Marti ở thủ đô La Habana, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba...

Vào lúc 22 giờ 10 phút ngày 8/4 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Jose Marti ở thủ đô La Habana, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba theo lời mời của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Raul Castro Ruz.

Tổng Bí thư bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba ảnh 1

Đồng chí Jose Ramon Balaguer, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay quốc tế Jose Marti. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có đồng chí Jose Ramon Balaguer, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba; đồng chí Victor Gauce, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Cuba; Đại sứ Cuba tại Việt Nam Fredesman Turro Gonzalez; Đại sứ Việt Nam tại Cuba Vũ Chí Công cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện bà con Việt kiều tại Cuba.

Trả lời phỏng vấn của đông đảo phóng viên báo chí Cuba ngay tại chân cầu thang máy bay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng được đến thăm đất nước Cuba tươi đẹp và anh hùng. Tổng Bí thư nêu rõ: Tuy cách xa nhau nửa vòng trái đất, nhưng đã từ lâu, với nhân dân Việt Nam, hai tiếng Cuba đồng nghĩa với biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng, khí phách hiên ngang, ý chí quật cường, niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa quốc tế cao cả, vô tư. Quan hệ Việt Nam - Cuba là quan hệ anh em, đồng chí thân thiết, chân thành, trong sáng và đã trải qua cả một quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ ở mỗi nước, đã được thử thách, rèn luyện qua hơn nửa thế kỷ cho đến ngày nay và đang ngày càng phát triển tốt đẹp, trở thành biểu tượng của thời đại. Chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam mang đến tình cảm đoàn kết hữu nghị trong sáng, thủy chung của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba anh em, bày tỏ tình đoàn kết và sự ủng hộ mạnh mẽ đối với sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Cuba anh em, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc, giữ vững thành quả cách mạng và xây dựng, phát triển Cuba theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ bàn những biện pháp thống nhất để tiếp tục củng cố, tăng cường, phát huy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba, đáp ứng yêu cầu cách mạng của mỗi nước trong giai đoạn cách mạng mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chuyển tới toàn thể nhân dân Cuba anh em lời chào đoàn kết, hữu nghị anh em và tình cảm nồng thắm nhất của nhân dân Việt Nam.

Nguyễn Thị Sự

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.