Tôn vinh 15 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu

Tối 16/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Huế tổ chức Lễ Tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu lần thứ IX, năm 2025. 
Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao biểu trưng và giấy chứng nhận cho các trí thức khoa học, công nghệ tiêu biểu. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Chúc mừng 15 trí thức tiêu biểu được tôn vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, đây là những tấm gương sáng trong lao động sáng tạo, nghiên cứu và phát triển khoa học và công nghệ, đóng góp to lớn cho sự phát triển của thành phố. Trong bối cảnh toàn quốc đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, với quan điểm chỉ đạo là chú trọng bảo đảm nguồn nhân lực trình độ cao cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia – đây chính là kim chỉ nam để Huế định hướng chiến lược phát triển đội ngũ trí thức trong giai đoạn tới. Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình mong muốn đội ngũ trí thức, đặc biệt là các trí thức tiêu biểu tiếp tục phát huy trách nhiệm, nỗ lực sáng tạo và đồng hành xây dựng một thành phố Huế hiện đại và đậm bản sắc. 

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tôn vinh 15 trí thức, nhà khoa học tiêu biểu; trong đó có 2 trí thức người nước ngoài. Các trí thức được vinh danh là những người đã có nhiều đóng góp, cống hiến để phát triển khoa học và công nghệ trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội thành phố Huế. Điển hình như Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Trọng Bỉnh, Phó Trưởng khoa, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế là một trong những Phó Giáo sư trẻ được phong tặng trước 40 tuổi, đồng thời là một bác sỹ có chuyên môn cao và đạt được nhiều thành tích nổi bật. Ông đã công bố 23 bài báo quốc tế trong 5 năm qua, cũng như chủ trì nhiều đề tài các cấp. Hay như Giáo sư Shigeru Satoh, Giáo sư danh dự của Đại học Waseda, từ năm 1997 đã vun đắp mối quan hệ hợp tác sâu sắc và bền chặt với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thông qua các nghiên cứu về bảo tồn di sản lịch sử và văn hóa, cũng như các cảnh quan văn hóa. Giáo sư đã xây dựng các chương trình tham quan, nghiên cứu sinh thái, nhằm thúc đẩy du lịch bền vững….

Tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ là hoạt động thường niên do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố tổ chức, nhằm cụ thể hóa sự quan tâm và đãi ngộ của Đảng và Nhà nước đối với trí thức khoa học và công nghệ, đồng thời ghi nhận những đóng góp của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển khoa học và công nghệ trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội thành phố Huế.

Qua 9 lần tổ chức, đã có 133 trí thức tiêu biểu được tôn vinh, gồm 25 giáo sư, 46 phó giáo sư, 29 tiến sĩ, 15 thạc sĩ và 18 cá nhân là những nhà khoa học, chuyên gia có uy tín, chất lượng cao. Đặc biệt, trong đó có 11 giáo sư và 2 chuyên gia người nước ngoài. Thành phố Huế là địa phương vị duy nhất trong cả nước tôn vinh các nhà khoa học là người nước ngoài.

Tường Vi (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.