Đột phá phát triển khoa học, công nghệ tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 16/5, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Trung ương có buổi làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai hai nghị quyết trên với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đề ra. Qua đó, khẳng định vai trò, vị thế của hệ thống giáo dục hàng đầu Việt Nam trong nhiệm vụ phát triển vùng và đất nước.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng nhiều chính sách vượt trội trong thu hút nhân tài. Trong đó có thể kể đến là hai chương trình: Thu hút, giữ chân và phát triển các nhà khoa học trẻ xuất sắc, các nhà khoa học đầu ngành về công tác (VNU350) và Chương trình Giáo sư thỉnh giảng. Triển khai từ tháng 3/2024, Chương trình VNU350 đã thu hút được 27 nhà khoa học, trong số đó có 7 nhà khoa học tốt nghiệp từ các đại học top 100 thế giới về làm việc tại các đơn vị. Chương trình Giáo sư thỉnh giảng triển khai từ tháng 2/2025 đến nay đã thu hút được 16 giáo sư và chuyên gia quốc tế đến từ nhiều trường đại học uy tín hàng đầu thế giới.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành một chương trình hành động nhằm tạo đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đào tạo và nghiên cứu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chủ động triển khai các chương trình liên ngành, nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như vi mạch bán dẫn, công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu, AI, công nghệ sinh học, kinh tế số, tuần hoàn, biến đổi khí hậu, năng lượng xanh, an toàn thực phẩm...

Đại học này cũng đang triển khai xây dựng dự thảo các khung chương trình Phát triển lĩnh vực khoa học và công nghệ Vật liệu tiên tiến; nghiên cứu và phát triển công nghệ phục vụ phát triển bền vững nhằm thực hiện mục tiêu Net-Zero; nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới phục vụ chương trình năng lượng quốc gia.

Để triển khai hiệu quả hai nghị quyết trên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết để triển khai Nghị quyết số 45-NQ/TW hoặc Chương trình triển khai Nghị quyết số 45-NQ/TW về Đại học Quốc gia, trong đó cho phép Đại học Quốc gia thí điểm cơ chế: Tự chủ quyết định học phí đào tạo đối với các chương trình đạt chuẩn quốc tế; quyết định sử dụng tài sản công vào hợp tác để đẩy mạnh xây dựng khu đô thị đại học, giao Đại học Quốc gia xây dựng các đề án hợp tác công - tư tương ứng báo cáo Thủ tướng chính phủ xem xét, phê duyệt.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ thiết lập cơ chế đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng dài hạn, thông qua việc giao cho Đại học Quốc gia chủ trì, triển khai các Chương trình nghiên cứu khoa học cơ bản và chương trình nghiên cứu công nghệ chiến lược, theo thế mạnh của từng đơn vị, khoán đến sản phẩm cuối cùng; cho phép Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình “Nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản tích hợp với công nghệ chiến lược tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đạt trình độ tiên tiến, ngang tầm khu vực và thế giới, giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”…

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá cao vai trò của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với tư cách là trung tâm hội tụ văn hóa, tri thức của đất nước, đóng góp quan trọng vào các nhiệm vụ chiến lược quốc gia. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển khu vực và cả nước, tích cực tham gia tư vấn chính sách. Trong đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nghị quyết; đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ trí thức; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo gắn với thực tiễn và phục vụ cộng đồng; phát huy mô hình hợp tác hiệu quả giữa đại học - doanh nghiệp - Nhà nước... Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ tổng hợp và đề xuất các ý kiến tại buổi làm việc lên các cấp có thẩm quyền nhằm đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.