Tới Triều Tiên đưa tin về bãi thử hạt nhân, phóng viên nước ngoài phải trả phí visa 10.000 USD?
Theo báo Korea Times (Hàn Quốc), Triều Tiên có thể sẽ tính phí visa 10.000 USD cho mỗi phóng viên nước ngoài dự kiến tới nước này đưa tin về việc dỡ bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri.
Hình ảnh vệ tinh bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Ảnh: AP
Ngày 21/5, dẫn nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc giấu tên, tờ Korea Times đưa tin Triều Tiên đã yêu cầu số tiền lớn nói trên cho phí visa.
Tuy nhiên, khi được hỏi về thông tin trên liệu đúng hay sai tại một cuộc họp báo, người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết phía Seoul không bị yêu cầu trả phí liên quan đến việc dỡ bỏ bãi thử hạt nhân, nhưng cũng không chắc liệu rằng các phóng viên nước ngoài khác tới tham dự sự kiện có yêu cầu phải trả 10.000 USD “phí visa” hay không.
Người phát ngôn Baik Tae-hyun giải thích: “Chúng tôi cần phải xác nhận thông tin” trước khi bình luận.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng tiết lộ thêm phía Bình Nhưỡng chưa trả lời về bản danh sách các phóng viên mà Seoul đề nghị tới Triều Tiên đưa tin, sau khi Hàn Quốc tìm cách gửi danh sách qua kênh liên lạc đặt tại làng đình chiến Panmunjom.
Video các phóng viên Hàn Quốc khởi hành đi Bắc Kinh làm thủ tục visa sang Triều Tiên (nguồn: Arirang News):
Đầu tháng 5, Triều Tiên thông báo sẽ công khai thực hiện quy trình đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri – nơi đã diễn ra 6 lần thử nghiệm bom hạt nhân – trong 3 ngày 23-25/5 và sẽ mời phóng viên Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga và Mỹ tới đưa tin về sự kiện.
Hiện chưa rõ lý do vì sao phóng viên Nhật Bản không được mời trong khi đại diện truyền thông của các thành viên khác trong đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa đều được mời tham dự.
Hôm 18/5, Triều Tiên đã phớt lờ danh sách gồm 8 phóng viên Hàn Quốc – trong đó có 4 phóng viên của hãng thông tấn và 4 phóng viên truyền hình, mà Seoul gửi tới. Tuy vậy, các phóng viên Hàn Quốc vẫn có mặt tại Bắc Kinh trong ngày 21/5 để làm thủ tục visa cho chuyến đi tại Đại sứ quán Triều Tiên.
Chỉ vài ngày trước khi bãi thử hạt nhân bị đóng cửa theo kế hoạch, một số nhà quan sát nghi ngờ rằng với động thái bất ngờ hủy cuộc họp cấp cao với Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 16/5 với lý do liên quan tới cuộc tập trận thường niên “Max Thunder” Mỹ-Hàn, Triều Tiên có thể sẽ không cho phép phóng viên Hàn Quốc tới nước này đưa tin.
Người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết: “Chúng tôi hi vọng việc dỡ bỏ bãi thử hạt nhân sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch”.
Ngày 12/9, nhà chức trách Ai Cập cho biết 3 người đã thiệt mạng và 39 người khác bị thương sau khi một thuyền chở 42 người di cư bị chìm ngoài khơi thành phố Alexandria.
Dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp và lây lan nhanh tại nhiều đô thị ở tỉnh miền Đông Guantánamo của Cuba, trong bối cảnh mật độ muỗi truyền bệnh gần đây đã “vượt quá mức cho phép”.
Đợt tiến công nhanh của lực lượng Houthi dọc bờ Biển Đỏ khiến hàng chục nghìn dân thường phải rời bỏ nhà cửa, làm dấy lên lo ngại Yemen một lần nữa rơi vào vòng xoáy nội chiến và trở thành điểm nóng.
Những câu thơ, lời ca, nét vẽ về quê hương Việt Nam đã được các em nhỏ người Việt tại CH Séc mang lên sân khấu trong đêm chung kết cuộc thi “Tôn vinh tiếng Việt” diễn ra chiều 12/9 tại Trung tâm Thương mại Sapa, Praha.
Theo Giáo sư lịch sử đương đại Pierre Journoud tại Đại học Montpellier Paul-Valéry, quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.