Tốc độ phát triển chiến đấu cơ của Nga làm Mỹ choáng váng

Các nỗ lực của Nga trong việc nâng cấp lực lượng Không quân là một bất ngờ lớn đối với nhiều quan chức Lầu năm góc.
Tốc độ phát triển chiến đấu cơ của Nga làm Mỹ choáng váng ảnh 1

Máy bay ném bom đa năng Su-34 của Nga.

Trước tình hình trên, Lầu Năm Góc cũng đang tìm cách khởi động lại chương trình máy bay chiến lược (ATF) của nước này nhằm cho ra đời nhiều tiêm kích “ác điểu” F-22 hơn nữa.

Trung tướng Không quân James Holmes cho biết Bộ Quốc phòng và Quốc hội Mỹ đưa ra một quyết định để “không phải trông thấy một nguy cơ gần ngang hàng trong vòng vài năm” trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đang phát triển các máy bay nhanh hơn dự tính.

Tổng cộng đã có 187 chiếc F-22 Raptor được sản xuất trong khoảng thời gian từ 1996 – 2011. Lầu Năm Góc sẽ không đặt hàng thêm F-22 mà dự tính nâng cao chương trình tiêm kích chiến lược thế hệ thứ 5 đang sẵn có.

Tốc độ phát triển chiến đấu cơ của Nga làm Mỹ choáng váng ảnh 2

"Ác điểu" F-22 của Mỹ.

Kể từ sau Chiến tranh Lạnh, Nga đã cho ra đời và đưa vào sử dụng mẫu máy bay huấn luyện tiên tiến Yakovlev Yak-130 cùng với máy bay chiến đấu Sukhoi Su-34 và máy bay chiến đấu đa năng Sukhoi Su-35S.

Thêm vào đó, Moskva đang thử nghiệm máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 dưới chương trình PAK FA nhằm thay thế các mẫu MiG-29 và Su-27. Dự kiến, lực lượng Không quân sẽ nhận được lô máy bay tàng hình đa năng T-50 đầu tiên vào khoảng cuối 2016 – đầu năm 2017.

Hoàng Trang (Sputnik)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.