Mỹ tiết lộ "hậu duệ" của B-52

Không quân Mỹ vào ngày 26/2 đã công khai hình ảnh của chiếc máy bay ném bom thế hệ mới sẽ thay thế “lão làng” B-52 của lực lượng này.

Chiếc máy bay ném bom mới có màu đen chủ đạo và hình zigzag đầy khác biệt cùng thân dẹt khiến cho chiến đấu cơ này dễ dàng qua mặt được radar.

Mỹ tiết lộ "hậu duệ" của B-52 ảnh 1

Hình ảnh thiết kế của chiếc B-21.

Tư lệnh Không quân Mỹ Deborah Lee James cho biết chiếc máy bay mới này sẽ được tạm gọi là B-21 cho đến khi cơ quan này thống nhất được cái tên chính chức. Trước đó, chiếc máy bay mới này được gọi là máy bay ném bom tấn công tầm xa. Hiện nay B-21 mới chỉ xuất hiện trên bản thiết kế và chưa được lắp ráp chính thức.

Bà James khẳng định rằng B-21 là đại diện cho tương lai của không quân Mỹ, đồng thời vào mùa thu này tên chính thức của B-21 sẽ được công bố.

B-21 được sản xuất bởi hãng Northrop Grumman, cũng là cha đẻ của máy bay ném bom B-2. Vào tháng 10 năm ngoái, Lầu Năm Góc công bố Northrop là đơn vị trúng thầu hợp đồng trị giá hơn 100 tỉ USD sản xuất máy bay ném bom thế hệ mới.

Không quân Mỹ dự kiến cần thêm 100 chiếc máy máy bay mới thay thế “pháo đài bay" B-52 cũng như máy bay ném bom B-1.

Hà Linh (AFP)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).