Đặc nhiệm Hải cẩu Mỹ thiếu súng trường

Biệt đội đặc nhiệm Mỹ dưới tên gọi “Hải cẩu” (SEAL), chuyên chịu trách nhiệm thực hiện những sứ mệnh tuyệt mật của chính phủ và các hoạt động chống khủng bố đã tuyên bố thiếu súng trường chiến đấu.
Đặc nhiệm Hải cẩu Mỹ thiếu súng trường ảnh 1

Các đặc nhiệm thuộc lực lượng “Hải cẩu” (SEAL) Mỹ.

Hãng tin AP cho hay, do không đủ súng, các quân nhân buộc phải sử dụng chúng theo thứ tự. Lính đặc nhiệm Mỹ đã gửi khiếu nại của mình đến ông Duncan Hunter, một nghị sĩ từ đảng Cộng hòa, cũng là cựu thành viên của lực lượng đặc nhiệm "Hải cẩu" đã ba lần từng tham gia các hoạt động ở Iraq và Afghanistan.

Theo lời ông Hunter, vấn đề không phải ở việc thiếu kinh phí mà ở chỗ ngay từ ban đầu, ngân sách dành cho hoạt động đặc biệt vốn chỉ quy định một số lượng vũ khí không nhiều.

Trước đấy, Không quân Hoa Kỳ đã tuyên bố về tình trạng thiếu đạn dược cho cuộc chiến với IS tại Syria và Iraq.

(Sputnik)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).