Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả cuộc gặp thượng đỉnh ngày 16/7 với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki, Phần Lan là một cuộc đối thoại thẳng thắn, cởi mở và có tính xây dựng sâu sắc.
Theo Tổng thống Trump, quan hệ Nga-Mỹ đã được cải thiện qua hội nghị thượng đỉnh này. Ông nói: "Quan hệ của chúng ta chưa bao giờ tồi tệ hơn. Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi. Khoảng 4 giờ trước đây."
Tổng thống Trump khẳng định quan hệ ngoại giao với Nga là điều cần thiết và hai bên đã thảo luận về nhiều vấn đề như cuộc khủng hoảng Syria, về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. Ông khẳng định cuộc điều tra của Mỹ về việc Nga can thiệp bầu cử là một thảm họa đối với nước này. Theo Tổng thống Trump, đội ngũ cố vấn bầu cử của ông đã tiến hành một chiến dịch tuyệt vời và đây là lý do tại sao ông trở thành tổng thống.
Cũng theo Tổng thống Trump, cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Nga tại Helsinki chỉ là khởi đầu cho con đường đối thoại mạnh mẽ hơn với Moskva.
Hội nghị Thượng đỉnh Helsinki là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga trong bối cảnh quan hệ Nga-Mỹ xuống dốc kỷ lục với nhiều vấn đề bất đồng sâu sắc.
Tổng thống Putin lần đầu tiên mang siêu xe mới do Nga sản xuất đi công du nước ngoài. Trong ảnh: Đoàn xe của Tổng thống Putin rẽ vào Phủ Tổng thống Phần Lan tại Helsinki. Ảnh: EPA
Tổng thống Trump cùng Đệ nhất Phu nhân Melania trên xe "Quái thú" đến Phủ Tổng thống - nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh. Cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo bị trì hoãn đến gần 1 tiếng, với lý do máy bay của Tổng thống Putin đến trễ và Tổng thống Trump thay đổi giờ xuất phát từ khách sạn. Ảnh: EPATổng thống Trump ký lưu bút tại Phủ Tổng thống Phần Lan. Đứng đằng sau ông có Đệ nhất Phu nhân Melania và vợ chồng Tổng thống Phần Lan Saulis Niinisto. Ảnh: EPATổng thống Putin ký sổ lưu niệm trước khi bước vào Hội nghị. Ảnh: EPAHai nhà lãnh đạo chính thức có Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên. Ảnh: EPACái bắt tay lịch sử trong buổi tọa đàm trước khi diễn ra phiên họp kín giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ, Nga. Cái bắt tay này chỉ kéo dài 3 giây, với vẻ mặt của hai Tổng thống khá căng thẳng. Ảnh: ReutersHai Tổng thống bước vào phiên thảo luận kín với sự tham gia của hai thông dịch viên. Theo nguồn tin từ Nhà Trắng, người phiên dịch riêng cho Tổng thống Trump trong phòng họp kín với người đồng cấp Putin là bà Marina Gross, người trước đây từng làm phiên dịch cho Bộ Ngoại giao Mỹ và cựu Đệ nhất phu nhân Laura Bush. Bà Gross từng hộ tống cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush trong chuyến thăm Sochi, Nga vào năm 2008. Ảnh: Reuters
Hai nhà lãnh đạo có khoảnh khắc thân mật trong lúc chụp ảnh chung. Ảnh: Reuters
Video Tổng thống Trump giới thiệu Đệ nhất Phu nhân Melania cho người đồng cấp Putin (nguồn: NBC News):
Hai phái đoàn cấp cao Nga-Mỹ tiếp tục thảo luận mở rộng tại một bữa trưa làm việc trong Phủ Tổng thống Phần Lan. Ảnh: AFPNhân viên an ninh kéo một người đàn ông có ý định phá đám buổi họp báo chung của hai nhà lãnh đạo. Người này được xác định là phóng viên của tờ The Nation. Ảnh: AFP
Tổng thống Putin đánh giá Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Helsinki là một thành công. Ảnh: AFPTổng thống Nga Vladimir Putin có một món quà đặc biệt cho người đồng cấp Mỹ Donald Trump, đó là quả bóng từ giải FIFA World Cup 2018 vừa qua. Tổng thống Putin đồng thời nói đùa: “Bây giờ quả bóng đang ở trong sân của ngài”. Ảnh: AFP
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.