Nga mong muốn làm sâu sắc hợp tác quân sự với Mỹ và NATO

Ngày 24/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Moskva hy vọng rằng Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ diễn ra ngày 16/7 vừa qua tại Helsinki, Phần Lan, sẽ tạo xung lực làm sâu sắc hợp tác quân sự với Washington và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Nga mong muốn làm sâu sắc hợp tác quân sự với Mỹ và NATO ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại một sự kiện ở Moskva ngày 26/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga,  Bộ trưởng Shoigu cho biết quân đội NATO tiếp tục tăng cường hiện diện tại Đông Âu, từ con số 2.000 binh sĩ năm 2014, hiện đã lên tới 15.000 binh sĩ. Liên minh quân sự này cũng thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động huấn luyện. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay NATO đã tiến hành hơn 100 cuộc tập trận với sự tham gia của khoảng 80.000 binh sĩ. Hơn nữa, số lượng binh sĩ tham gia các cuộc tập trận trong 5 năm qua tăng 10 lần, trong khi số lượng máy bay chiến đấu tăng từ 11 đơn vị lên 101 đơn vị.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng nhấn mạnh rằng với sự giúp đỡ của Mỹ, 5 trung tâm tác chiến mạng đã được triển khai tại châu Âu. Điều đáng lo ngại là Phần Lan và Thụy Điển đang bị lôi kéo tham gia các cấu trúc của NATO. Một hiệp ước đã được ký kết hồi tháng 5 vừa qua, theo đó dự kiến Phần Lan và Thụy Điển tham gia đầy đủ vào các cuộc tập trận và khả năng sử dụng các hệ thống điều khiển quân đội và vũ khí của NATO. Đổi lại liên minh quân sự này được phép tiếp cận không giới hạn không phận và lãnh hải của hai quốc gia này. Những động thái này của các đối tác phương Tây sẽ dẫn đến phá hủy hệ thống an ninh hiện hành trên thế giới, làm nảy sinh sự ngờ vực lớn hơn, buộc Nga phải áp dụng các biện pháp đáp trả.
Ông Shoigu bày tỏ hy vọng sau Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ vừa qua, hai bên sẽ tập trung các nỗ lực bảo đảm lợi ích an ninh chung.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.