Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ lùi thời gian vì hai nhà lãnh đạo đến muộn

Cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đều không xuất hiện đúng lịch trình để dự Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Helsinki, Phần Lan khiến sự kiện này phải lùi thời điểm tổ chức.
Chú thích ảnh
Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin trong cuộc gặp không chính thức bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Việt Nam. Ảnh: CNN

Tờ Guardian dẫn xác nhận từ phóng viên chuyên về Nhà Trắng Annie Karni cho biết Tổng thống Mỹ đã hoãn thời điểm rời khách sạn Hilton Helsinki Kalastajatorppa. Theo lịch trình Tổng thống Trump sẽ ra khỏi khách sạn này vào 12 giờ 40 phút (giờ địa phương) để lên đường tới Phủ Tổng thống Phần Lan, nơi diễn ra cuộc gặp với người đồng cấp Putin.

Trong khi đó, chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin cũng hạ cánh tại Helsinki chậm khoảng 45 phút so với thời điểm định trước.

Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin dự kiến sẽ gặp gỡ song phương vào lúc 13 giờ 20 phút  ngày 16/7 (giờ địa phương) tuy nhiên đến 13 giờ máy bay chở nhà lãnh đạo Nga mới hạ cánh trên đường băng.

Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ ngày 16/7 sẽ là lần thứ 3 hai nhà lãnh đạo Trump và Putin gặp gỡ kể từ khi ông Trump bước vào Nhà Trắng trong tháng 1/2017, tuy nhiên đây là lần gặp chính thức đầu tiên. Tổng thống Putin đã gặp không chính thức người đồng cấp Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Đức tháng 7/2017 và bên lề hội nghị Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Việt Nam tháng 11/2017.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.