Tọa đàm 'Tiếng Phạn trong văn hóa Phật giáo Việt Nam'

Ngày 14/6, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm "Tiếng Phạn trong văn hóa Phật giáo Việt Nam".

Nhân dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi viết về đất nước, con người Ấn Độ. Cuộc thi đã được phát động từ năm 2019 nhân kỷ niệm 72 năm ngày Độc lập của Ấn Độ và 150 năm ngày sinh của vị cha già dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi. 

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải cuộc thi viết về đất nước, con người Ấn Độ. 

Tại buổi tọa đàm, bà Phan Lan Tú, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Hà Nội chia sẻ, một số nhà nghiên cứu cho rằng có dấu hiệu đạo Phật du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ thứ III trước Công nguyên tại khu vực Đồ Sơn (thành phố Hải Phòng) do một số tăng sĩ Ấn Độ đi cùng các thương nhân đến buôn bán ở Việt Nam.

Như vậy, có thể nói đạo Phật được du nhập vào Việt Nam từ rất sớm và có sự gắn bó, hòa đồng với truyền thống, văn hóa, bản sắc của dân tộc Việt, được người Việt chấp nhận để có thể tồn tại và phát triển đến ngày nay. Cùng với sự du nhập của đạo Phật là tiếng Phạn, một ngôn ngữ có nguồn gốc cổ xưa từ Ấn Độ cũng dần được biết đến tại Việt Nam. Tọa đàm được tổ chức với mục đích giúp các hội viên, Phật tử có thêm hiểu biết về tiếng Phạn và văn hóa Phật Giáo Việt Nam.

Để làm rõ thêm vai trò của ngôn ngữ cổ Ấn Độ, Tiến sỹ G.B.Harisha, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda tại Hà Nội đã đưa ra những ví dụ từ các câu thơ, lời kinh và nét văn hóa của đất nước Ấn Độ. Nhiều đại biểu tham gia tọa đàm cho biết rất ấn tượng với những thông tin của Tiến sỹ G.B.Harisha, từ đó thêm hiểu về mối liên quan giữa tiếng Phạn và Phật giáo Việt Nam...

Tại buổi tọa đàm, Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Hà Nội đã công bố thông tin và trao giải Cuộc thi viết về đất nước, con người Ấn Độ và tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ. Cuộc thi được phát động nhân dịp 72 năm ngày Độc lập Ấn Độ (15/8/1947-15/8/2019) và nhân kỷ niệm 150 ngày sinh của Mahatma Gandhi, nhằm tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Ấn Độ.

Ban giám khảo đã trao 5 giải cá nhân và 1 giải tập thể cho các tác giả là hội viên, những người yêu mến, quan tâm đến đất nước Ấn Độ đang sinh sống tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Tin, ảnh: Nguyễn Cúc (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.