Tọa đàm sĩ quan trẻ biên phòng Việt Nam - Lào năm 2023

Ngày 23/3, tại tỉnh Huaphanh, Bắc Lào đã diễn ra Chương trình Tọa đàm sĩ quan trẻ năm 2023 với tiêu đề: “Sĩ quan trẻ biên phòng tỉnh Huaphanh/Lào và tỉnh Sơn La, Thanh Hóa/Việt Nam tăng cường phối hợp chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, đây là chương trình giao lưu hằng năm trong nội dung hợp tác cùng triển khai giữa ba tỉnh Sơn La – Thanh Hóa – Huaphanh nói riêng và Quân đội hai nước Việt Nam và Lào nói chung. Chương trình nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau của sĩ quan trẻ giữa của ba tỉnh, góp phần gìn giữ và phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa quân đội hai nước.

Tham dự Tọa đàm có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Vongkham Phommakone, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Lãnh đạo tỉnh Huaphanh; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu II, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Cục Bộ đội Biên phòng Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Lào… cùng 50 sĩ quan trẻ đến từ lực lượng Biên phòng Việt Nam và Biên phòng Lào.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được ôn lại lịch sử hình thành và phát triển hào hùng, sự gắn bó mật thiết giữa quân đội hai nước Việt Nam và Lào anh em trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc; gặp gỡ, giao lưu với các nhân chứng lịch sử từng công tác và chiến đấu tại tỉnh Huaphanh, Bắc Lào.

Các sĩ quan trẻ của hai nước cũng tổ chức giao lưu bóng chuyền, trồng cây thanh niên hữu nghị, tham quan một số di tích lịch sử cách mạng, danh lam thắng cảnh của tỉnh Huaphanh...

Cũng trong khuôn khổ của Chương trình, Đoàn công tác của hai tỉnh Sơn La và Thanh Hóa đã trao tặng hỗ trợ 20 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng, cho các cháu học sinh của thị xã Xamneua, tỉnh Huaphanh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại sự kiện, Đại tá Ounkhamsi Venvongsak, Phó Cục trưởng Cục Bộ đội Biên phòng Lào cho biết Chương trình tọa đàm sĩ quan trẻ là hoạt động rất thiết thực góp phần giáo dục truyền thống cho thanh niên ba tỉnh Thanh Hóa, Sơn La và Huaphanh nói riêng và quyết tâm của các sĩ quan trẻ quân đội hai nước nói chung trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Đây cũng là dịp để hai bên cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội của ba tỉnh ba tỉnh nói riêng và quân đội hai nước nói chung.

Kết thúc chương trình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Huaphanh đã tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, tay trong tay cùng múa lăm vông… thể hiện tình đoàn kết gắn bó keo sơn thắm tình Việt Nam - Lào.

Chương trình Tọa đàm sĩ quan trẻ 2023 đã gợi mở nhiều nội dung cần tăng cường phối hợp trong đội ngũ sĩ quan trẻ hai nước thời gian tới; làm sâu sắc hơn quan hệ thủy chung, son sắc, trong sáng, vững bền và hết sức đặc biệt Việt Nam – Lào.

Phạm Kiên – Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.