Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Sonexay Siphandon tham quan trưng bày ảnh về thành tựu hợp tác Việt Nam – Lào

Sáng 12/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia thủ đô Viêng Chăn (Lào), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng đoàn đại biểu cấp cao của chính phủ hai nước đã tham quan Trưng bày ảnh về thành tựu hợp tác song phương Việt Nam – Lào.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham quan Trưng bày ảnh. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào ngày 11-12/1; đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Lào - Việt Nam và cùng Thủ tướng Lào tổng kết Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2022, sáng 12/1 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia thủ đô Viêng Chăn (Lào), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng đoàn đại biểu cấp cao của chính phủ hai nước đã tham quan Trưng bày ảnh về thành tựu hợp tác song phương Việt Nam – Lào. Đây là sự kiện do Thông tấn xã Việt Nam tổ chức bên lề kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Lào - Việt Nam và Hội nghị Hợp tác đầu tư Việt Nam – Lào.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham quan Trưng bày ảnh. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Triển lãm trưng bày các bức ảnh về quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong những năm qua, tập trung vào lĩnh vực kinh tế như tài chính - ngân hàng, năng lượng, viễn thông, nông - lâm nghiệp giữa hai nước... Trong đó có rất nhiều dự án nổi bật, do các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trên khắp nước Lào, đặc biệt là các dự án tại vùng sâu vùng xa, còn nhiều khó khăn của nước bạn. Đây là những dự án không chỉ có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng, của nước Lào nói chung, mà còn góp phần tạo nhiều công ăn việc làm, giúp nâng cao thu nhập và thay đổi toàn diện thói quen canh tác của người dân, được lãnh đạo các cấp của Lào đánh giá cao, người dân Lào rất ủng hộ, nổi bật là các dự án như Thủy điện Xekaman 1,  Dự án Nông trường cao su tại tỉnh Attapeu…

Thông qua triển lãm ảnh lần này, Ban tổ chức muốn giới thiệu đến hai Thủ tướng cùng các đại biểu và doanh nghiệp của hai nước Việt Nam và Lào hiểu thêm về quan hệ đặc biệt giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham quan Trưng bày ảnh. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Được trưng bày tại hai bên lối vào cửa chính của Trung tâm Hội nghị quốc gia, triển lãm đã thu hút sự quan tâm lớn của lãnh đạo các bộ ngành hai nước, cũng như của đông đảo lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam và Lào.

 Phạm Kiên – Bá Thành  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.