Tòa án Trung Quốc kết án chung thân đối với cựu Chủ tịch Tập đoàn Evergrande

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 20/8, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quyến kết án tù chung thân đối với Hứa Gia Ấn, cựu Chủ tịch Tập đoàn bất động sản Trung Quốc Evergrande, vì hàng loạt tội danh liên quan đến tài chính và doanh nghiệp.

Đồng thời, tập đoàn này cùng công ty con chuyên về bất động sản cũng phải chịu mức phạt tổng cộng 15,82 tỷ Nhân dân tệ (2,35 tỷ USD).

Tòa án đã tuyên phạt Tập đoàn Evergrande tổng cộng 8,82 tỷ Nhân dân tệ vì nhiều hành vi vi phạm và phạt công ty bất động sản Evergrande 7 tỷ Nhân dân tệ. Hứa Gia Ấn bị tước quyền chính trị suốt đời và toàn bộ tài sản cá nhân bị tịch thu. Tòa án cũng ra lệnh tiếp tục thu hồi các khoản thu lợi bất chính và yêu cầu hoàn trả bất kỳ khoản thiếu hụt nào.

Theo tòa án, Hứa Gia Ấn là người kiểm soát thực tế của Tập đoàn Evergrande và chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của tập đoàn. Trong giai đoạn từ năm 2016 - 2021, Tập đoàn Evergrande, công ty bất động sản Evergrande và Hứa Gia Ấn đã thực hiện hành vi gian lận tài chính quy mô lớn và kéo dài, bao gồm việc thổi phồng tài sản và che giấu các khoản nợ.

Tòa án cũng xác định Tập đoàn Evergrande và Hứa Gia Ấn đã hối lộ để giành quyền kiểm soát các tổ chức tài chính, đồng thời chiếm đoạt bất hợp pháp các khoản tín dụng và quỹ bảo hiểm để phục vụ cho tập đoàn. Hành vi của họ cấu thành các tội danh bao gồm hối lộ doanh nghiệp, cấp tín dụng trái phép và sử dụng vốn trái phép. Ông Hứa Gia Ấn cũng bị cáo buộc lạm dụng chức Chủ tịch Evergrande Real Estate để tổ chức gian lận tài chính và chiếm đoạt tài sản công ty dưới hình thức chi trả cổ tức.

Tòa án ra phán quyết rằng Tập đoàn Evergrande và Hứa Gia Ấn phạm các tội: huy động tiền gửi công chúng trái phép, gian lận huy động vốn, cấp tín dụng trái phép, gian lận phát hành chứng khoán, công bố thông tin quan trọng trái quy định và hối lộ doanh nghiệp. Riêng Hứa Gia Ấn còn bị kết tội sử dụng vốn trái phép và lợi dụng chức vụ tham ô tài sản. Evergrande Real Estate bị kết tội gian lận phát hành chứng khoán.

Tòa án nhận định các hành vi phạm tội này đã gây rối loạn nghiêm trọng trật tự kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, xâm phạm quyền sở hữu công và tư, các khoản tiền liên quan là đặc biệt lớn, tình tiết vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cũng như gây ra thiệt hại kinh tế và tác hại xã hội nặng nề.

Cũng trong ngày 20/8, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quyến và Tòa án Nhân dân quận Nam Sơn (Thâm Quyến) đã tuyên án trong các vụ án liên quan đến những nhân sự khác của Evergrande. Tổng cộng 56 bị cáo đã bị tuyên phạt mức án tù từ 1 năm 10 tháng đến 18 năm vì các hành vi phạm tội như huy động vốn trái phép từ công chúng, lừa đảo huy động vốn và sử dụng sai mục đích nguồn vốn. Họ cũng bị phạt tiền hoặc bị tịch thu tài sản, đồng thời các khoản thu lợi bất chính sẽ tiếp tục bị thu hồi. 

Hải Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.