Tòa án Nga kết án tù chung thân 8 người trong vụ đánh bom cầu Crimea

Ngày 27/11, một tòa án quân sự Nga đã kết án tù chung thân 8 người liên quan vụ Ukraine tấn công bằng xe tải bom nhằm vào cây cầu nối vùng Krasnodar của Nga với Crimea.
Chú thích ảnh
Hình ảnh bên trong phiên tòa kết án chung thân 8 người. Ảnh chụp màn hình

Theo hãng tin Reuters, Cơ quan tình báo nội địa SBU của Ukraine đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công này, xảy ra vào tháng 10/2022. Vụ tấn công đã làm nổ tung một phần cây cầu dài 19 km, khiến năm người thiệt mạng và làm hư hại tuyến tiếp vận quan trọng cho lực lượng Nga đang chiến đấu tại Ukraine.

Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014 và cây cầu này là dự án trọng điểm của Tổng thống Vladimir Putin. Ông đã lái một chiếc xe tải qua cầu trong lễ khánh thành vào năm 2018.

Trong vụ tấn công, lái xe tải chở chất nổ đã thiệt mạng cùng với bốn người khác ở gần đó. Một đoạn cầu bị sập một phần (xem video dưới. Nguồn: Reuters).

Tám người bị kết án về tội khủng bố vào ngày 27/11. Họ bị cáo buộc là thành viên của một nhóm có tổ chức giúp Ukraine thiết lập vụ đánh bom.

Năm 2023, ông Vasyl Malyuk, Giám đốc SBU, cho biết chất nổ đã được giấu trong các xi lanh kim loại bên trong các cuộn màng nhựa lớn. Ông nói SBU đã sử dụng những người khác trong kế hoạch nhưng không cho họ biết bản chất sự việc.

Tất cả tám người đều khẳng định vô tội tại phiên tòa kín và cho rằng họ không hề biết về âm mưu của Ukraine. Những người bị cáo buộc buôn lậu chất nổ nói họ không biết mình đang vận chuyển gì. Các công tố viên nhà nước lập luận rằng họ chắc chắn phải biết.

Một bị cáo khẳng định tất cả tám người đã trải qua bài kiểm tra máy phát hiện nói dối, đều khẳng định vô tội, đã hợp tác với cuộc điều tra và không ai làm chứng chống họ.

Các công tố viên cho biết chất nổ được vận chuyển lậu bằng đường bộ từ Ukraine qua Bulgaria, Armenia và Georgia.

Thùy Dương

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.