Tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) trao tặng các địa phương Việt Nam lô vật tư y tế giá trị lớn phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 11/9 tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã diễn ra Lễ trao tặng vaccine và thiết bị y tế do Chính quyền Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây tặng các địa phương Việt Nam để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai thay mặt các địa phương Việt Nam tiếp nhận số hàng viện trợ. Tham dự lễ trao tặng, về phía Quảng Tây có Phó Chủ tịch Chính quyền Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây Hoàng Tuấn Hoa và lãnh đạo Văn phòng Chính quyền, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Ngoại vụ. Về phía Việt Nam còn có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Đỗ Nam Trung và một số cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh. 

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, phát biểu tại lễ trao tặng, Phó Chủ tịch Quảng Tây Hoàng Tuấn Hoa nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Tây rất quan tâm tình hình dịch bệnh ở Việt Nam, coi khó khăn các địa phương biên giới Việt Nam gặp phải như khó khăn của chính mình, mong muốn hỗ trợ tối đa các địa phương Việt Nam trong khả năng có thể để sớm đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh. Với tinh thần đó, Quảng Tây quyết định tặng các địa phương Việt Nam số thiết bị vật tư y tế có tổng giá trị 62,55 triệu Nhân dân tệ (khoảng 9,7 triệu USD), bao gồm 800.000 liều vaccine Vero Cell của Sinopharm, 1 bộ máy thở ECMO cùng nhiều trang thiết bị, vật tư y tế khác.

Đây là lô viện trợ đối ngoại lớn nhất trong lịch sử Quảng Tây, thể hiện tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Tây đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương biên giới Việt Nam. 

Đại sứ Phạm Sao Mai chân thành cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời, quý báu mà Quảng Tây dành cho các địa phương Việt Nam; khẳng định đây là biểu hiện sinh động về truyền thống hữu nghị, đoàn kết, chung tay khắc phục khó khăn giữa địa phương hai nước; tin tưởng rằng các địa phương Việt Nam sẽ sử dụng hiệu quả lô vaccine và thiết bị vật tư y tế do Quảng Tây trao tặng, đóng góp cho công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương. 

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Sao Mai và Phó Chủ tịch Quảng Tây Hoàng Tuấn Hoa cũng đã trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác thực chất, cùng có lợi giữa các địa phương của Việt Nam với Quảng Tây. Đại sứ Phạm Sao Mai đề nghị chính quyền Quảng Tây tiếp tục tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa tại cửa khẩu, nhất là các mặt hàng nông sản, hoa quả mùa vụ của Việt Nam, không để chuỗi cung ứng bị gián đoạn; tích cực thúc đẩy cơ quan chức năng Trung Quốc đẩy nhanh thủ tục mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam; thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, xử lý thỏa đáng các vấn đề phát sinh, đưa biên giới Việt - Trung thực sự trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Tiến Trung - Mạnh Cường - Bùi Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.