Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Lễ trao tặng vaccine, vật tư y tế và Lễ ký các thỏa thuận hợp tác

Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân chuyến thăm làm việc với Nghị viện châu Âu và Vương quốc Bỉ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ngày 9/9, tại thủ đô Brussels, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Lễ trao tặng vaccine, vật tư thiết bị y tế phòng dịch COVID-19 và Lễ Ký các văn kiện hợp tác.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ trao tượng trưng của Chính phủ Bỉ trao tặng 100.000 liều Vaccine AstraZeneca. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Buổi lễ được tổ chức trang trọng với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, đại diện Chính phủ, Nghị viện Bỉ; ba vùng Brussels, Flanders và Wallonie của Bỉ cùng đông đảo doanh nghiệp và hiệp hội của Việt Nam, Bỉ và Liên minh châu Âu (EU).

Dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Bỉ, đại diện Bộ Ngoại giao Bỉ đã trao một 100.000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam để hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. 

Đồng thời, cùng chung tay hỗ trợ Việt Nam vượt qua đại dịch, một số tổ chức, doanh nghiệp, trí thức và kiều bào Việt Nam ở châu Âu nhân dịp đoàn sang đã quyên tặng nhiều thiết bị vật tư, y tế quan trọng gồm: Phòng Thương mại châu Âu tặng các thiết bị y tế trị giá 962.000 Euro (tương đương 27 tỷ đồng); Tập đoàn Vingroup tặng 645 máy thở và 500 máy Monitor trị giá 17,6 triệu Euro (tương đương 480 tỷ đồng); Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt - Đức VGI e.V., Diễn đàn Đổi mới sáng tạo và Kinh tế Đức - Việt DVIW e.V., Công ty TP Medicare GmbH, Công ty Hợp Nhất tặng 100.000 khẩu trang và 7.000 bộ xét nghiệm nhanh với giá trị 53.000 Euro (tương đương 1,5 tỷ đồng); Bà Nguyễn Thị Minh Hồng, kiều bào Việt Nam tại Đức tặng 500.000 bộ xét nghiệm nhanh với trị giá 2 triệu Euro (tương đương 55 tỷ đồng).

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Lễ Ký các văn kiện hợp tác. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Để thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Bỉ, Liên minh châu Âu, nhân chuyến thăm làm việc của Chủ tịch Quốc hội, nhiều thỏa thuận thương mại đã được đàm phán thành công và ký kết dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội, Đoàn đại biểu Việt Nam, đại diện Bỉ và Liên minh châu Âu. 

Tập đoàn Vingroup và Drager Medical của Đức ký Bản ghi nhớ về việc mua 500 máy thở với tổng giá trị hợp đồng là 12,5 triệu Euro (tương đương 337 tỷ đồng); Tập đoàn Vingroup và Lowenstein Medical ký Bản ghi nhớ về việc mua 145 máy thở với tổng giá trị hợp đồng ước tính là 2,7 triệu Euro (tương đương 72,4 tỷ đồng). Tập đoàn Vingroup và Koninkluke Philips ký Bản ghi nhớ về việc mua 500 máy theo dõi bệnh nhân trị giá 2,37 triệu Euro (tương đương 65 tỷ đồng). Tập đoàn T&T và Orsted ký Bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu các dự án điện gió ngoài khơi.

Các hợp đồng do tập đoàn DEME (Bỉ) ký kết trị giá 3 tỷ Euro, tương đương 84.000 tỷ đồng bao gồm: Zarubezhneft và DEME ký Bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu các dự án điện gió ngoài khơi tại Vinh Phong, tỉnh Bình Thuận có công suất 1.000 MW, công suất phát dự kiến tối thiểu là 3,151 GWh/năm. Công ty DEEP C và DEME ký Bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu các dự án năng lượng Mặt Trời trên bãi rác Đình Vũ. Công ty DEEP C và DEME ký Bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu các dự án điện gió ngoài khơi, cấp điện trực tiếp cho các khu công nghiệp DEEP C2 và DEEP C3, khu vực cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện và hòa lưới điện quốc gia. 

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Smart Universal Logistics NV ký bản ghi nhớ về hợp tác phát triển công nghệ khử mặn nước từ gió.

Tổng trị giá tài trợ là 536,5 tỷ đồng, chưa tính 100.000 liều vaccine do Chính phủ Bỉ tài trợ. Còn tổng trị giá MOU là 84.478,4 tỷ đồng.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.