Tinh gọn bộ máy: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo hướng gần dân, sát dân

Ngày 15/4, các tỉnh Nghệ An, Kiên Giang tiếp tục thống nhất định hướng sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo hướng gần dân, sát dân, đáp ứng nhanh nhất, hiệu quả nhất yêu cầu phục vụ người dân.

Nghệ An giảm gần 68,5% đơn vị hành chính cấp xã

Chú thích ảnh
Sau sắp xếp, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) dự kiến sẽ dư 134 cán bộ, công chức. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Nghệ An về việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp cho biết, tỉnh đã thống nhất giảm 68,5% đơn vị hành chính cấp xã, sau sắp xếp còn khoảng 130 xã.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung, Trưởng Ban Chỉ đạo cho biết, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là nhiệm vụ sắp xếp về tổ chức bộ máy, mà còn thực hiện phân cấp, phân công về thẩm quyền, bố trí lại đơn vị hành chính phù hợp, tránh tư tưởng chia nhỏ cấp huyện, qua đó phân bổ nguồn lực, tạo không gian phát triển. Mục tiêu lớn nhất, quan trọng nhất của việc sắp xếp là xây dựng chính quyền theo hướng gần dân, sát dân và đáp ứng nhanh nhất, hiệu quả nhất yêu cầu phục vụ người dân. Trong quá trình sắp xếp, Ban Chỉ đạo tôn trọng đề xuất xây dựng phương án của các địa phương, nhưng phải bảo đảm hài hòa để có tỷ lệ giảm chung toàn tỉnh, không cào bằng, máy móc, rập khuôn. Ban Chỉ đạo cũng khuyến khích đặt tên theo đơn vị hành chính cấp huyện hiện tại và gắn với số thứ tự, ngoài ra có thể căn cứ yếu tố lịch sử, văn hóa, truyền thống... để xem xét nhưng phải tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Nghệ An hiện có 412 đơn vị hành chính cấp xã. Dự kiến đến ngày 1/5, Nghệ An sẽ hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã gửi Bộ Nội vụ.

Kiên Giang định hướng sau sắp xếp có 37 đơn vị hành chính cấp cơ sở

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang, định hướng sau sắp xếp, tỉnh có 37 đơn vị hành chính cấp cơ sở gồm: 3 đặc khu, 2 phường và 32 xã, giảm 106 đơn vị hành chính cấp cơ sở, đạt 74,12% so với yêu cầu trên 70%.

Đến nay, tỉnh cơ bản hoàn thành bước đầu việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, đi vào hoạt động ổn định. Tỉnh tập trung triển khai thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo chủ trương của Trung ương, chủ động thực hiện đề xuất phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm, chuyển đổi nhận thức, chuyển đổi phương pháp, lề lối làm việc phù hợp với phương thức hoạt động mới của hệ thống chính trị và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tỉnh làm tốt công tác chính trị tư tưởng để đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân an tâm công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và sự đồng thuận đối với việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Tỉnh thực hiện tốt việc số hóa tài liệu của các cơ quan, tổ chức trước khi sắp xếp các đơn vị hành chính; bảo đảm quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị các cơ quan, đơn vị sau khi kết thúc hoạt động, sáp nhập, không để thất thoát, lãng phí.

Tỉnh ủy Kiên Giang lãnh đạo tốt đại hội đảng bộ phường, xã, đặc khu sau thành lập, sáp nhập; chỉ định nhân sự đảng ủy xã, phường, đặc khu và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời, phối hợp với tỉnh An Giang xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh; lãnh đạo chuẩn bị tốt dự thảo văn kiện và các công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh...

Trịnh Duy Hưng - Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.