Tinh gọn bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ở Cần Thơ

Mục tiêu đến năm 2020, thành phố Cần Thơ hoàn tất sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn nhân sự gắn với cơ cấu lại, giảm chi thường xuyên, góp phần cải cách chính sách tiền lương.

Đó là nội dung chính tại hội nghị "Triển khai Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính công", do UBND thành phố Cần Thơ tổ chức ngày 30/11.

Ông Nguyễn Duy Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Đối với cơ quan hành chính cấp thành phố, kiện toàn tổ chức bộ máy của 22 cơ quan, tổ chức hành chính theo hướng giảm 42 đầu mối bên trong (giảm 3 chi cục, 36 phòng thuộc cơ quan hành chính cấp thành phố và 3 phòng thuộc chi cục).

Cụ thể: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ giảm 1 đầu mối. Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra thành phố, Ban Dân tộc giảm 2 đầu mối.

Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ giảm 3 đầu mối. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế giảm 5 đầu mối.

Đối với hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu: Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại huyện Cờ Đỏ và 19 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố; thí điểm Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ tại 2 huyện Phong Điền, Vĩnh Thạnh.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công, ở quy mô cấp thành phố, giảm 37 đơn vị, 22 trạm và liên trạm, 3 phòng thuộc Trung tâm; quy mô cấp huyện, giảm 61 đơn vị và 62 điểm trường.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ,Võ Thành Thống cho biết: Việc tinh gọn bộ máy giúp cắt giảm những bộ phận, đơn vị có chức năng tương tự, sử dụng tối đa nguồn nhân lực, giảm gánh nặng ngân sách nhà nước một cách lãng phí.

Đồng thời, chính sách tiền lương sẽ được cải thiện trên tinh thần nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống cho công nhân viên chức. Tuy nhiên, quá trình thực hiện tinh giảm cần cân nhắc kỹ lưỡng, tránh thiệt thòi, bức xúc cho người lao động.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện không nên thực hiện việc sáp nhập, ghép các đơn vị một cách cơ học, mà cần thấu tình đạt lý. Trong lĩnh vực giáo dục lại càng cần thận trọng.

Đơn cử như việc sáp nhập Cao đẳng Cần Thơ và Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, với lý do hai cơ sở đào tạo này có nhiều ngành giống nhau cũng cần được nghiên cứu, cân nhắc kỹ hơn, đảm bảo quyền lợi tối đa cho nhà trường, giảng viên, học viên và địa phương.

Hoàng Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyến công tác Ấn Độ của Thủ tướng Lê Minh Hưng đạt nhiều kết quả nổi bật

Chuyến công tác Ấn Độ của Thủ tướng Lê Minh Hưng đạt nhiều kết quả nổi bật

Trong các ngày 12-13/9, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô New Delhi (Ấn Độ) tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ, theo lời mời của Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước truyền đạt Chuyên đề về Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước truyền đạt Chuyên đề về Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới

Sáng 14/9/2026, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao đổi và truyền đạt Chuyên đề: “Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới: Tầm nhìn trăm năm – Tư duy đột phá - Kiến tạo phát triển - Quản trị thực thi” cho các học viên đang tham gia Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ hai).