Tinh gọn bộ máy: Bắc Giang dự kiến sắp xếp còn 58 đơn vị hành chính cấp xã

Thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tỉnh Bắc Giang sẽ hợp nhất với tỉnh Bắc Ninh thành một đơn vị hành chính cấp tỉnh, lấy tên là tỉnh Bắc Ninh. Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang hiện nay.
Chú thích ảnh
Một góc thành phố Bắc Giang. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Tỉnh Bắc Giang đã tổ chức lấy ý kiến cử tri, với tỷ lệ cử tri đồng ý đạt cao (trên 99%) về thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

Ngày 18/4/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã có kết luận về Phương án và dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh. Theo đó, cơ bản nhất trí Phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Giang là 58 đơn vị, gồm 13 phường và 45 xã (trước khi sắp xếp, tỉnh có 192 đơn vị hành chính cấp xã); tỷ lệ giảm sau khi sắp xếp là 69,79%.

Các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Giang được sắp xếp có vị trí địa lý liền kề; có quy mô tiềm năng, lợi thế và trình độ phát triển kinh tế phù hợp; giao thông thuận lợi; có điều kiện để mở rộng không gian phát triển, hỗ trợ nhau thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đơn vị hành chính sau sắp xếp.

Dự kiến, Phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Giang như sau: Thành phố Bắc Giang sắp xếp 31 đơn vị và 1 đơn vị của huyện Tân Yên thành 8 đơn vị là: phường Bắc Giang, phường Đa Mai, phường Tiền Phong, phường Tân An, phường Yên Dũng, phường Tân Tiến, phường Cảnh Thụy, xã Đồng Việt.

Thị xã Việt Yên sắp xếp 17 đơn vị hành chính cấp xã thành 4 đơn vị hành chính cấp xã. Huyện Hiệp Hòa sắp xếp 19 đơn vị hành chính cấp xã thành 4 đơn vị hành chính cấp xã. Huyện Tân Yên sắp xếp 18 đơn vị hành chính cấp xã thành 5 đơn vị hành chính cấp xã. Huyện Yên Thế sắp xếp 17 đơn vị hành chính cấp xã thành 5 đơn vị hành chính cấp xã.

Huyện Lạng Giang sắp xếp 19 đơn vị hành chính cấp xã thành 5 đơn vị hành chính cấp xã. Huyện Lục Nam sắp xếp 24 đơn vị hành chính cấp xã thành 8 đơn vị hành chính cấp xã. Thị xã Chũ sắp xếp 11 đơn vị hành chính cấp xã thành 4 đơn vị hành chính cấp xã. Huyện Lục Ngạn sắp xếp 18 đơn vị hành chính cấp xã thành 7 đơn vị hành chính cấp xã. Huyện Sơn Động sắp xếp 17 đơn vị hành chính cấp xã thành 8 đơn vị hành chính cấp xã.

Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã ở tỉnh Bắc Giang nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính, góp phần phát huy tốt các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời mở rộng không gian phát triển, tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số để quy hoạch đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước.

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.