Tin tưởng các đại biểu được lựa chọn sẽ làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình

Sáng sớm 23/5, cử tri trên địa bàn tỉnh biên giới Lạng Sơn hân hoan, nô nức đi bỏ phiếu trong Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đúng 7 giờ, các khu vực bỏ phiếu trong tỉnh đồng loạt tổ chức lễ khai mạc. Tại thành phố Lạng Sơn, với đặc thù có số dân cư tạm trú dài hạn chiếm tỷ lệ lớn nên công tác thống kê, lập và niêm yết danh sách cử tri luôn được quan tâm, đảm bảo không bỏ sót những cử tri có quyền bầu cử theo pháp luật. Cùng với đó, các phương án đảm bảo an ninh trật tự luôn chủ động và sẵn sàng.

Cụ bà Vũ Thị Nhuân (92 tuổi), cử tri thuộc khối Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn phấn khởi nói: “Dịp bầu cử nào tôi cũng đến để bỏ phiếu sớm. Mong muốn những người trúng cử sẽ làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, xứng đáng với sự tin tưởng của các cử tri”.

Trên khu vực biên giới, nhờ làm tốt tuyên truyền nên công tác bầu cử đã được tiến hành thuận lợi, cử tri hăng hái đi bầu. Ông Hà Hữu Điềm, cử tri thôn Còn Kéo, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc vui mừng cho biết: Tôi và các cử tri rất phấn khởi đi bỏ phiếu từ sớm, không khí bầu cử rất trang trọng. Kỳ vọng những người mình lựa chọn sẽ làm tốt vai trò, trách nhiệm nếu trúng cử, quan tâm nhiều hơn nữa đến cuộc sống của người dân vùng biên.

Theo ghi nhận, công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm bầu cử trong tỉnh Lạng Sơn đều được đảm bảo. Cử tri tham gia bầu cử nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Tỉnh Lạng Sơn có tổng số cử tri là 588.144 người với 1.562 tổ bầu cử, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu là 6 đại biểu, tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 55 đại biểu; tổng số đại biểu HĐND cấp huyện được bầu là 360 đại biểu, tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 3.962 đại biểu.

Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Trong hai ngày 12 và 13/10, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Phú Hòa 1, Xuân Thọ.

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,17% trong năm 2026, tỉnh Tuyên Quang cần đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ít nhất 15,04% trong quý IV. Đây là yêu cầu cao trong bối cảnh nguồn lực và hạ tầng còn nhiều khó khăn, đòi hỏi tỉnh tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.