Tin tặc Triều Tiên đánh cắp kế hoạch chiến tranh với Bình Nhưỡng của Mỹ-Hàn?

Một phần tài liệu quân sự mật bàn về các kế hoạch quân sự chiến tranh Mỹ-Hàn với Bình Nhưỡng được cho là đã bị đánh cắp năm ngoái.
Tin tặc Triều Tiên đánh cắp kế hoạch chiến tranh với Bình Nhưỡng của Mỹ-Hàn? ảnh 1

Xe tăng Hàn Quốc trong một cuộc tập trận sát biên giới Triều Tiên. Ảnh: Bloomberg

Theo một nhà lập pháp ở Seoul, chủ nhân đứng đằng sau vụ đánh cắp đó là tin tặc Triều Tiên.

Tạp chí Financial Times dẫn lời ông Lee Cheol-hee - thành viên của Đảng Dân chủ ngày 10/10 đưa tin các tay tin tặc đã xâm nhập vào trung tâm dữ liệu quốc phòng vào tháng 9 năm ngoái.

Phần dữ liệu bị đánh cắp bao gồm Kế hoạch Chiến dịch 5015 – kế hoạch chi tiết gần đây nhất chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh Triều Tiên. Các kế hoạch bao gồm chi tiết cho một cuộc tấn công “thủ tiêu” người đứng đầu chính quyền Triều Tiên.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ dùng biện pháp quân sự để kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo đang phát triển một cách chóng mặt của Triều Tiên.

Dẫn nguồn từ quan chức quốc phòng Hàn Quốc, ông Lee tiết lộ 235 GB dữ liệu đã bị đánh cắp, mặc dù 80% tài liệu vẫn chưa được xác nhận. Một trong số những file tài liệu được xác nhận là kế hoạch bất ngờ cho lực lượng đặc nhiệm Seoul cũng như thông tin về các cơ sở quân sự và nhà máy phát điện quan trọng.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã từ chối đưa ra lời bình luận về thông tin.

Triều Tiên được biết đến với khả năng tấn công mạng mạnh và được cho là đứng đằng sau các sự vụ tấn công chính quyền, trung tâm tài chính và thậm chí là hãng phim khắp nơi trên thế giới.

Gần đây nhất, tổ chức an ninh FireEye cho biết các tin tặc Triều Tiên đã tìm cách lấy trộm bitcoin (tiền ảo) từ một sàn giao dịch Hàn Quốc nhằm tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Tháng 5 vừa qua, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng tiết lộ nước láng giềng đã xâm nhập vào mạng trực tuyến quân sự của Seoul song không nói rõ tài liệu gì bị đánh cắp lúc đó.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.