Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hối thúc 'sẵn sàng' phương án quân sự với Triều Tiên

Nối tiếp sau lời cảnh báo “bình yên trước cơn bão” của Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có tuyên bố đáng chú ý về khả năng sử dụng giải pháp quân sự đối với Triều Tiên.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hối thúc 'sẵn sàng' phương án quân sự với Triều Tiên ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hối thúc tướng lĩnh "sẵn sàng" phương án quân sự với Triều Tiên. Ảnh: AP

Phát biểu tại một hội nghị thường niên của Hiệp hội Quân đội Mỹ ở Washington, Bộ trưởng James Mattis tuyên bố: “Hiện tại, chính sách ngoại giao đang dẫn đầu, các nỗ lực trừng phạt kinh tế đang tìm cách kéo Triều Tiên đi khỏi con đường hạt nhân. Nhưng điều gì sẽ tiếp diễn trong tương lai? Cả tôi và bạn đều không thể nói, nhưng có một điều quân đội Mỹ có thể làm, và chúng ta phải sẵn sàng để đảm bảo chúng ta có phương án quân sự Tổng thống có thể triển khai nếu thấy cần thiết”.

Tuy nhiên, cũng trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Mattis nhấn mạnh việc tiếp tục tập trung về mặt ngoại giao của cộng đồng quốc tế nhằm kìm hãm chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. “Đã bao nhiêu lần các bạn nhìn thấy Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đồng lòng bỏ phiếu trừng phạt Triều Tiên. Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc quân đội Mỹ phải sẵn sàng”.

Trước đó, trong ngày 5/10, Tổng thống Trump đã trò chuyện với Bộ trưởng Mattis cùng nhiều tướng lĩnh cấp cao khác tại một cuộc họp ở Nhà Trắng, bày tỏ ông muốn các phương án quân sự được trình bày với tốc độ nhanh chóng hơn. Sau đó Tổng thống Trump còn ẩn ý với câu nói “có lẽ đây là thời khắc bình yên trước cơn bão”, làm dấy lên loạt nghi ngờ về một kế hoạch chiến tranh với Triều Tiên.

Không chỉ có vậy, trong dòng tweet mới ngày 8/10, Tổng thống Trump còn khẳng định: “Đất nước chúng ta đã không thành công trong việc giải quyết Triều Tiên trong 25 năm, mất hàng tỷ đô la và chẳng thu nhận được cái gì. Chính sách đó không hiệu quả”.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.