Tin tặc rình rập các doanh nghiệp trên thế giới

Flashpoint - công ty giải pháp an ninh mạng có trụ sở ở Mỹ - vừa cảnh báo các doanh nghiệp trên toàn thế giới về nguy cơ trở thành nạn nhân của các vụ tấn công mạng.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, báo cáo của Flashpoint cho thấy Mỹ vẫn là quốc gia phải hứng chịu tấn công mạng bằng mã độc tống tiền nhiều nhất trên thế giới. Cụ thể, trong tháng 7 vừa qua, Mỹ ghi nhận 247 vụ tấn công, tiếp đó là Anh - 39 vụ và Canada với 18 vụ. Chỉ số cảnh báo về an toàn thông tin Cyber Threat Intelligence Index của Flashpoint ghi nhận các doanh nghiệp trên toàn cầu đã phải đối phó với 515 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền quy mô lớn trong tháng 7.

Các chuyên gia của Flashpoint cho biết nhóm mã độc tống tiền Clop - một trong những nhóm mã độc phát triển mạnh nhất trên thế giới, liên quan tới gần 30% các vụ tấn công mã độc tống tiền trong tháng 7. Ngành phần mềm và dịch vụ Internet vẫn là lĩnh vực bị nhắm đến nhiều nhất, tiếp theo là lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật và dịch vụ chuyên nghiệp.

Mã độc tống tiền - ransomware - là phần mềm độc hại phổ biến, được các nhóm tin tặc sử dụng để mã hóa các tập tin của cá nhân hoặc doanh nghiệp cho đến khi được trả tiền chuộc để mở khóa. Các khoản thanh toán tiền chuộc thường được thực hiện bằng các loại tiền mã hóa. Báo cáo phân tích nguy cơ đe dọa an ninh mạng của Flashpoint xếp Australia đứng thứ 8 trên toàn cầu về số vụ tấn công bằng mã độc tống tiền. Do vậy, các doanh nghiệp được khuyến cáo cần chuẩn bị các phương án để sẵn sàng ứng phó với mối đe dọa, nhằm tránh thiệt hại lâu dài.

Tháng 6 vừa qua, công ty bảo mật McAfee của Mỹ đã cảnh báo các ngân hàng, cơ quan chính phủ và các tập đoàn đã trở thành mục tiêu của tin tặc sau khi phát hiện lỗ hổng từ phần mềm MOVEit Transfer - phần mềm quản lý, truyền tải tập tin an toàn và bảo mật.

Lê Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.