Tín hiệu lạc quan trong cuộc chiến chống Ebola

Mặc dù dịch Ebola vẫn đang lan rộng và diễn biến phức tạp nhưng đã xuất hiện những tín hiệu khả quan trong cuộc chiến chống lại loại virus chết người này. Mới đây nhất, hai bệnh nhân Ebola ở Mỹ và Tây Ban Nha đã khỏi bệnh hoàn toàn. Quá trình phát triển vắcxin phòng bệnh cũng tiến triển tích cực.
Mặc dù dịch Ebola vẫn đang lan rộng và diễn biến phức tạp nhưng đã xuất hiện những tín hiệu khả quan trong cuộc chiến chống lại loại virus chết người này. Mới đây nhất, hai bệnh nhân Ebola ở Mỹ và Tây Ban Nha đã khỏi bệnh hoàn toàn. Quá trình phát triển vắcxin phòng bệnh cũng tiến triển tích cực.Phóng viên ảnh người Mỹ Ashoka Mukpo làm việc cho hãng NBC News đã hồi phục hoàn toàn sau khi bị nhiễm Ebola ở Liberia. Anh đã xuất viện ngày 22/10 và cho biết rất vui mừng vì vẫn còn sống. Mukpo là một trong 8 người đã và đang được điều trị Ebola ở Mỹ, trong đó có một người đã tử vong. Hai y tá người Mỹ vẫn nằm viện và sức khỏe của y tá gốc Việt Nina Phạm đang tiến triển tốt. Hiện chưa có thông tin cập nhật về tình trạng của y tá thứ hai là Amber Vinson đang nằm ở Viện Emory tại Atlanta.
Tín hiệu lạc quan trong cuộc chiến chống Ebola ảnh 1

Nữ y tá Mỹ gốc Việt Nina Phạm (phải) tại Viện y tế quốc gia ở Bethesda, Maryland, gần Washington, DC. ngày 16/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Tây Ban Nha, nữ y tá Teresa Romero, một trong những nhân viên y tế tại bệnh viện Carlos III chăm sóc cho hai nhà truyền giáo nhiễm Ebola, cũng hai lần xét nghiệm âm tính với loại virus này sau khi được điều trị tích cực. Một thông tin phấn khởi khác liên quan đến một nữ bác sĩ người Na Uy bị nhiễm Ebola tại Sierra Leone và đã khỏi bệnh.

Mỹ buộc phải thắt chặt phòng ngừa Ebola lây lan qua đường hàng không. Theo đó, nước này từ ngày 22/10 đã đề nghị hành khách đến Mỹ từ Guinea, Sierra Leone và Liberia phải bay tới một trong năm sân bay lớn để trải qua một cuộc sàng lọc trước khi vào Mỹ. Năm sân bay này gồm JFK, Neward, Washington Dulles, Atlanta và Chicago.

Tuy nhiên, một số nghị sĩ Mỹ khẳng định rằng các biện pháp này chưa đủ mạnh vì nhiều hành khách có thể đổi lịch trình bay nhằm tránh cuộc kiểm tra. Họ cho rằng cần phải ngừng cấp visa vào Mỹ từ ba quốc gia Tây Phi có Ebola và cách ly 21 ngày đối với người Mỹ bị phơi nhiễm Ebola.

Còn tại Tây Phi, tổ chức từ thiện y tế Bác sĩ không biên giới (MSF) ngày 21/10 thông báo đã cứu được bệnh nhân thứ 1.000 thoát khỏi lưỡi hái tử thần Ebola. Đó là Kollie James, 18 tuổi, người có mẹ và ba anh chị em tử vong vì Ebola. Trước đó, Nigeria cũng chính thức tuyên bố đã dập được dịch Ebola tại nước này. Trong thời gian qua, dịch Ebola đã bùng lên tại Nigeria với 20 ca lây nhiễm và 8 trường hợp tử vong.Về phát triển vắcxin phòng Ebola, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hàng chục nghìn liều vắcxin thử nghiệm sẽ được đưa đến Tây Phi đầu tháng 1/2015 nếu nó được xác nhận an toàn. Hiện tại, các thử nghiệm lâm sàng đang được tiến hành hoặc sắp được thử nghiệm ở châu Âu và châu Phi. Mỹ hi vọng có thể đưa ra được dữ liệu an toàn sơ bộ về hai loại vắcxin này vào tháng 12 tới.Một trong hai loại vắcxin nói trên do Viện Y tế Quốc gia Mỹ và hãng dược GlaxoSmithKline phát triển. Vắcxin này đang được thử nghiệm lâm sàng ở Anh và Mali, sau đó sẽ được sử dụng thử nghiệm ở Thụy Sĩ đầu tháng 1/2015. Loại vắcxin thứ hai có tên VSV-EBOV do Cơ quan Y tế Canada phát triển đã được đưa tới Mỹ thử nghiệm trên tình nguyện viên. Bước tiếp theo sẽ là thử nghiệm vắcxin trên quy mô rộng hơn, trên những người trực tiếp xử lý các ca Ebola ở Tây Phi.Trước đó, Nga cũng thông báo điều chế thành công vắcxin phòng Ebola. Nga khẳng định sẽ đưa ngay vắcxin tới Tây Phi sau khi thử nghiệm thành công. Trong khi đó, Ebola vẫn lây lan rộng ở Liberia, Sierra Leone và Guinea sau khi cướp đi mạng sống của hơn 4.500 người. Tỷ lệ tử vong trong đợt bùng phát Ebola lần này lên tới 70%, cao nhất trong lịch sử các đợt bùng phát dịch Ebola. Các chuyên gia cảnh báo rằng số người bị lây nhiễm có thể lên tới 10.000 người/tuần vào đầu tháng 12 tới.Thùy Dương

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.