Cuộc chiến chống Ebola có nhiều tín hiệu lạc quan

Nga tuyên bố đang điều chế thành công vắc-xin chống virus Ebola hay không có ca lây nhiễm nào mới tại Mỹ là những tín hiệu lạc quan mới nhất trong cuộc chiến chống Ebola.

Một số tín hiệu tích cực trong cuộc chiến chống đại dịch Ebola đã xuất hiện, như người bị lây nhiễm đầu tiên ngoài vùng châu Phi đã được chữa khỏi; không có ca lây nhiễm mới nào được ghi nhận tại Mỹ; giới nghiên cứu Pháp tìm ra phương thức xét nghiệm Ebola có kết quả gần như là tức thời; và đặc biệt là Nga tuyên bố đang điều chế thành công vắc-xin chống virus Ebola.

Chính quyền Tây Ban Nha chính thức thông báo nữ y tá bị lây nhiễm Ebola tại Madrid đã được chữa khỏi. Việc chữa lành được bệnh nhân này rất có ý nghĩa vì đây là trường hợp lây nhiễm Ebola đầu tiên ngoài lãnh thổ châu Phi. Xác nhận chính thức của Tây Ban Nha nối tiếp theo một thông tin phấn khởi khác liên quan đến một nữ bác sĩ người Na Uy, bị nhiễm Ebola tại Sierra Leone và đã được lành bệnh.


Tại Mỹ, nơi xuất hiện hai ca lây nhiễm tiếp theo, mà bệnh nhân cũng là hai nữ y tá chăm sóc cho một bệnh nhân Ebola từ châu Phi đến Mỹ, không khí cũng có vẻ lạc quan hơn khi không có ca lây nhiễm mới nào được phát hiện từ 5 ngày qua và toàn bộ những người tiếp xúc với bệnh nhân từ châu Phi đến đã chấm dứt thời kỳ cách ly 21 ngày mà vẫn hoàn toàn vô sự.


Trước đó, tại châu Phi, Nigeria cũng chính thức tuyên bố đã dập tắt dịch bệnh Ebola tại nước này. Trong thời gian qua, dịch Ebola đã bùng lên tại Nigeria với 20 ca lây nhiễm và 8 trường hợp tử vong.

Cuộc chiến chống Ebola có nhiều tín hiệu lạc quan ảnh 1

Nhân viên làm việc tại trung tâm các Bệnh Nhiệt đới và Truyền nhiễm thuộc Quân y viện Vincennes, gần thủ đô Paris, Pháp. AFP-TTXVN

Trong ngày 21/10, Cơ quan năng lượng hạt nhân Pháp xác nhận là các nhà nghiên cứu của họ vừa hoàn chỉnh một dụng cụ xét nghiệm, cho phép phát hiện virus Ebola 15 phút sau khi thực hiện trên người tình nghi nhiễm bệnh.


Dụng cụ xét nghiệm này là có thể được dùng ngay trên hiện trường, không cần thiết bị đặc biệt và dựa trên mẫu máu, mẫu huyết thanh plasma hay mẫu nước tiểu. Đây là một bước tiến đáng kể vì cho đến nay, các phương thức xét nghiệm hiện hành đòi hỏi ít nhất hai giờ mới cho kết quả và chỉ có thể thực hiện trong phòng thí nghiệm.


Thêm một tín hiệu lạc quan nữa là Nga thông báo đang thành công trong điều chế vắc-xin chống virus Ebola. Bộ trưởng Y tế Nga Veronika Skvortsova cho biết loại vắc-xin này có khả năng chống virus Ebola và một số virus khác nữa. Tuy chưa thể dự báo thời gian thử nghiệm mất bao lâu, nhưng Bộ trưởng Y tế Nga khẳng định khi có kết quả thử nghiệm khả quan, vắc-xin sẽ được chuyển ngay đến châu Phi. Theo bà Skvortsova, các nhà khoa học Nga đã thử nghiệm virus chống Ebola trên động vật từ đầu năm 2013. Từ khi dịch bệnh bùng phát từ tháng 8 đến nay, thông tin về các chủng virus mới tiếp tục được cập nhật đến các nhà khoa học để trên cơ sở các chủng đó họ điều chế ra vắc-xin mới theo công nghệ kỹ thuật gien.


Trong một diễn biến liên quan, ngày 20/10, Canada đã gửi lô vắc-xin đầu tiên đến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở Thụy Sĩ để thử nghiệm. Khoảng 800 liều vắc-xin VSV-ZEBOV đầu tiên đã được gửi tới Thụy Sĩ. Quá trình thử nghiệm vắcxin trên người dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.