Tiết kiệm một nửa lượng nước tưới cho cây cà phê Tây Nguyên

Việc tưới quá nhiều nước cho cà phê trong quá trình chăm sóc đã gây lãng phí tới 50% nguồn tài nguyên này, nhất là trong bối cảnh Tây Nguyên bị hạn nặng về mùa khô. Các chuyên gia nông nghiệp đã hướng dẫn cách tưới nước hiệu quả, giúp nâng cao năng suất cho cây cà phê.
Trong khuôn khổ Dự án Sử dụng nước tưới hợp lý để nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành sản xuất cà phê tại Việt Nam, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã hướng dẫn nông dân trồng cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên những kinh nghiệm tưới hiệu quả, bao gồm cách tưới, thời điểm tưới, lượng nước...
Tiết kiệm một nửa lượng nước tưới cho cây cà phê Tây Nguyên ảnh 1

Chuyên gia hướng dẫn nông dân cách tưới tiết kiệm.

Thực tế, những năm qua, mùa khô ở Tây Nguyên có xu hướng kéo dài hơn, do đó để có đủ lượng nước tưới cho cây cà phê phát triển tốt không phải điều đơn giản. Theo các chuyên gia, nông dân trồng cà phê dùng trung bình 700 đến 1.000 lít nước để bơm tưới cho cây, trong khi lượng nước cần để cho ra sản lượng cà phê tương đương chỉ là một nửa con số trên, tương đương 300 đến 400 lít. 
"Sự lãng phí này là rất lớn. Mùa khô, chúng tôi không có đủ nước sạch để dùng, trong khi nước cho cà phê lại dư thừa. Nếu tiết kiệm được nước tưới thì sẽ góp phần giảm khô hạn cho Tây Nguyên", ông Phạm Phú Ngọc, chuyên gia của dự án cho biết.
Theo ông Ngọc, thời điểm tưới nước cũng rất quan trọng. Chẳng hạn sau cơn mưa lớn trên 40 ml thì không cần phải tưới nước nữa. "Nhưng nhiều bà con thắc mắc không biết 40 ml là như thế nào. Cho nên chúng tôi hướng dẫn bà con cách đo mưa bằng lon sữa bò. Nếu mưa đầy trên 2/3 lon sữa bò thì không cần tưới nước cho cây cà phê nữa. Hướng dẫn trực quan sinh động vậy thì bà con mới làm theo", chuyên gia này chia sẻ.
Tiết kiệm một nửa lượng nước tưới cho cây cà phê Tây Nguyên ảnh 2

Cung cấp cây giống chất lượng cho nông dân.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và sử dụng nước quá mức, tình trạng khan hiếm nước đang dần trở thành một vấn đề bức thiết đối với nông dân, hộ gia đình và ngành sản xuất cà phê nói chung. Dự án tưới nước tiết kiệm này do Tập đoàn Nestlé phối hợp với Cơ quan Hợp tác phát triển Thụy Sĩ (SDC) tài trợ với tổng giá trị 2 triệu euro, khi thực hiện sẽ hỗ trợ quản lý nước hiệu quả cho 50.000 nông dân trồng cà phê ở khu vực 5 tỉnh Tây Nguyên.
Dự án được chính thức triển khai từ tháng 4/2015 và sẽ kéo dài đến năm 2019. Dự án bao gồm các hoạt động: Nâng cao năng lực quản lý nguồn nước cho nông dân thông qua nghiên cứu nguồn nước và nhu cầu về nước, đặc biệt xác định các điểm nóng về thiếu nước; Thiết lập hệ thống cảnh báo sớm về khí tượng giúp nông dân tối ưu hóa việc quản lý vườn cây; Hỗ trợ đào tạo 50.000 nông dân theo bộ tiêu chí Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) và tưới tiêu hiệu quả...
Việt Nam hiện là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 trên thế giới. Lĩnh vực này hiện đang thu hút 2,6 triệu người làm việc. Phần lớn diện tích trồng cà phê tập trung tại Tây Nguyên, nơi ngành nông nghiệp nói chung tiêu thụ đến 96% lượng nước cung cấp cho toàn khu vực.
H.Dương

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.