Tiếp tục tập trung hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến đất đai

Ngày 11/10, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cùng các thành viên Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị số 3, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XV gồm các ông Lê Thanh Phong, Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Trí Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã có buổi tiếp xúc cử tri Quận 5 trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Chú thích ảnh
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trao đổi với cử tri. 

Tại hội nghị, Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 đã thông tin tới cử tri chương trình làm việc của Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 6. Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 6 sẽ khai mạc ngày 23/10 và bế mạc ngày 29/11. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 8 dự án luật; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, thực hiện công tác giám sát và xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Cử tri Quận 5 tham gia buổi tiếp xúc đã có những ý kiến, kiến nghị xoay quanh các nội dung: Tình trạng tin nhắn rác, lừa đảo qua điện thoại, người mua bảo hiểm y tế không được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao, chính quyền không giải quyết khiếu nại của dân, phức tạp trong mua bán xe sau khi áp dụng định danh biển số xe, lạm thu trong giáo dục, bất cập trong vấn đề soạn thảo sách giáo khoa... 

Chú thích ảnh
Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị số 3, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh khóa XV, tiếp xúc cử tri Quận 5 trước Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV. 

Tại buổi tiếp xúc, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí thay mặt Tổ Đại biểu Quốc hội cảm ơn sự quan tâm đóng góp của cử tri các Quận 5 tại buổi tiếp xúc, với 9 ý kiến rất thiết thực, liên quan đến xây dựng pháp luật, công tác cán bộ, chống tham nhũng... Tổ Đại biểu Quốc hội sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, phân loại để chuyển đến các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm theo quy định để tiếp thu, nghiên cứu và hồi đáp.

Trao đổi với cử tri, theo ông Lê Minh Trí, những vấn đề liên quan đến đất đai rất phức tạp, liên quan tới lợi ích, lịch sử; là nguồn cơn của nhiều bức xúc xã hội, phát sinh khiếu nại, tranh chấp, hình sự... Chính sự phức tạp ấy nên Quốc hội đã nhiều lần lấy ý kiến người dân, tổ chức thảo luận với các chuyên gia và sẽ tiếp tục thảo luận tại Kỳ họp thứ 6. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí nhận định, đất đai là nguồn lực quan trọng của Quốc gia. Pháp luật về đất đai nếu phù hợp sẽ tạo động lực phát triển lớn, nếu bất cập sẽ ngăn cản sự phát triển, gây bức xúc trong nhân dân. Đảng và Nhà nước đã thấy vấn đề này và đang rất cẩn thận, nghiên cứu sửa đổi luật này, mong người dân kiên nhẫn và tin tưởng.

Chú thích ảnh
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trao đổi với cử tri. 

Về công tác cán bộ và chống tham nhũng, Đảng đang tập trung phòng, chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, chống tự diễn biến tự chuyển hóa. Những năm gần đây, nhiều đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Nhưng xử nghiêm cũng phải theo quy định của pháp luật chứ không thể có chuyện dư luận "đòi" phải xử mức án này mới nghiêm, đề nghị cử tri hiểu rõ. 

Về những bất cập, hạn chế , ông Lê Minh Trí cho biết Tổ Đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục kiến nghị, góp ý cơ quan có thẩm quyền để xử lý đúng quy định pháp luật.

Tin, ảnh: Thành Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.