Tiếp sức cho các doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh du lịch nội địa

Chiều 3/6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp với các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông Vận tải, Tài chính; Hiệp hội Du lịch Việt Nam, một số doanh nghiệp du lịch… trong bối cảnh ngành Du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chú trọng hoạt động kích cầu

Liên quan đến hoạt động du lịch 5 tháng đầu năm 2020, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết, lượng khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt 3,7 triệu lượt; khách nội địa đạt 16 triệu lượt, giảm lần lượt 50% và 58,5% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu du lịch đạt 150.300 tỷ đồng, giảm hơn 47% so với cùng kỳ năm 2019. Công suất phòng trung bình của các cơ sở lưu trú đạt khoảng 20%, giảm mạnh so với công suất 52% so với cùng kỳ năm 2019.

Dự báo khách du lịch nội địa năm 2020 đạt khoảng 60 đến 65 triệu lượt. Trường hợp đón khách quốc tế vào đầu quý III/2020, lượng khách quốc tế có thể đạt khoảng 6 đến 8 triệu lượt; có thể đạt khoảng 5 triệu lượt nếu mở đón khách quốc tế từ đầu quý IV/2020.

Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch cho biết, thời gian qua, các chương trình kích cầu du lịch nội địa được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả nhất định. Theo thống kê sơ bộ các địa phương, qua đợt nghỉ lễ 30/4, 1/5 và các dịp cuối tuần, hoạt động của các phòng khách sạn, các khu nghỉ dưỡng ven biển đạt công suất cao. Tiêu biểu, nhiều khách sạn của Tập đoàn Mường Thanh đạt công suất phòng từ 80 - 98%; chuỗi khách sạn của Vinpearl đạt công suất khoảng 90%. Bên cạnh đó, các hãng hàng không Việt Nam mở lại các đường bay, tần suất bay và công suất chuyên chở như Vietnam Airline đạt 100%; Bamboo Airways đạt khoảng 75 - 80%; Vietjet Air đạt 100%; góp phần kích cầu thị trường du lịch nội địa.

“Đẩy mạnh du lịch nội địa trong thời điểm hiện nay có vai trò vô cùng quan trọng. Đây cũng là lựa chọn của nhiều quốc gia có thế mạnh về du lịch trong bối cảnh du lịch quốc tế bị ‘đóng băng’”, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh chia sẻ.

Theo Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch, để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động du lịch vượt qua đại dịch COVID-19, đề nghị Chính phủ xem xét giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan triển khai chương trình truyền thông “Việt Nam - Điểm đến an toàn, hấp dẫn”; tập trung tuyên truyền về chủ trương phục hồi du lịch, kích cầu du lịch nội địa; xem xét lùi thời gian khai giảng năm học; điều chỉnh thời gian nghỉ lễ, tạo kỳ nghỉ dài dành cho hoạt động du lịch...

Bên cạnh đó, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương báo cáo về các giải pháp hỗ trợ, ưu đãi cho doanh nghiệp du lịch; chỉ đạo Bộ Công Thương sớm ban hành chính sách điều chỉnh giá điện áp dụng cho cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng giá điện sản xuất, thực hiện trong cả năm 2020.

Phát triển du lịch theo từng vùng

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Nhấn mạnh việc phân chia mục tiêu thu hút khách du lịch từng thời điểm trong năm, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Vietravel Nguyễn Quốc Kỳ đề xuất Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước có động thái, chính sách mạnh tạo ra cú hích dứt khoát trong đợt cao điểm từ tháng 7 đến tháng 10 thu hút khách du lịch; xây dựng các vùng du lịch trọng điểm làm hạt nhân thúc đẩy phát triển du lịch theo từng vùng, liên kết vùng; xây dựng chuỗi sản phẩm kết nối lữ hành, hàng không và dịch vụ với phương châm hợp tác, kích cầu du lịch.

Trước thực trạng khách đến du lịch nhưng lại “mang tiền về” do dịch vụ ở điểm đến hạn chế, ông Nguyễn Quốc Kỳ đề nghị ban hành chính sách tài chính hỗ trợ cho các công ty du lịch lữ hành - những “đầu tầu kéo” cho hệ thống vận chuyển, lưu trú, dịch vụ phía sau nhằm phát triển ngành Du lịch. Đề nghị giảm chi phí tham quan tại các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử do nhà nước quản lý đến hết tháng 3/2021, ông Nguyễn Quốc Kỳ mong muốn có sự vào cuộc tích cực của các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương thông qua việc mở các chuyên trang quảng bá du lịch… góp phần thúc đẩy du lịch nội địa với tinh thần “Tôi yêu Việt Nam”.

Liên quan đến vấn đề vé tham quan các điểm du lịch, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho biết nhiều địa phương chưa thực hiện việc giảm giá vé cho khách du lịch. “Việc giảm giá vé không nhiều nhưng thể hiện sự đồng hành cùng các doanh nghiệp. Doanh nghiệp giảm giá khách sạn, chi phí đi lại nhưng địa phương không giảm tiền vé. Đây là thể hiện sự vô cảm của chính quyền địa phương với hoạt động du lịch”, Phó Chủ tịch Vũ Thế Bình nhấn mạnh.

Đồng hành thực chất

Chú thích ảnh
Đại diện Tập đoàn Sun Group phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ, với hơn 40.000 doanh nghiệp; 4,5 triệu lao động tương đương hàng chục triệu người phụ thuộc, ngành Du lịch là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch COVID-19.

“Ngành Du lịch giữ vững được đến giờ phút này là điều rất đáng quý. Nhiều doanh nghiệp dù hoàn toàn không có doanh thu nhưng cố giữ tất cả hoặc một phần nhân viên. Nhiều cơ sở kinh doanh du lịch nhỏ đứng trước sức ép rất lớn. Do đó, chúng ta phải tìm cách tiếp sức thêm cho các doanh nghiệp du lịch”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Nhận định tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng đề nghị ngành Du lịch luôn ở trong tâm thế sẵn sàng, trên tinh thần chỉ đạo “bao đê chặt, ngăn rất kỹ từ bên ngoài để phát triển bên trong”. Trên cơ sở tận dụng các điều kiện, các hoạt động thúc đẩy du lịch nội địa cần được chú trọng nhằm hạn chế giải thể, phá sản các doanh nghiệp; đặc biệt hạn chế việc chuyển đổi mục đích sử dụng của cơ sở du lịch nhỏ lẻ.

“Cơ sở du lịch cộng đồng, homestay không giúp thu ngân sách nhưng góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh ở vùng sâu, vùng xa”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Trên tinh thần đồng hành thực chất và chia sẻ khó khăn, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương xem xét giảm các loại phí, khoản thu du lịch đồng đều. “Đồng hành phải đi vào thực chất. Các địa phương phải xem xét mức độ doanh nghiệp giảm giá để giảm các khoản thu, phí du lịch ở mức độ tương đương”, Phó Thủ tướng cho biết.

Bên cạnh việc thúc đẩy phương thức làm việc từ xa, các bộ cần sớm có phương án thời gian các kỳ nghỉ lễ trong năm, chốt thời gian nghỉ hè của học sinh… để tạo điều kiện kích cầu du lịch.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch Việt Nam phối hợp các địa phương, Hiệp hội Du lịch thực hiện hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu theo điểm đến trọng điểm theo khu vực như Tây Bắc, Đông Bắc, Duyên hải miền Trung… không để doanh nghiệp tự làm riêng lẻ; xây dựng các chương trình, cơ chế, chính sách cụ thể đối với kích cầu du lịch nội địa.

Trên tinh thần sẵn sàng chuẩn bị đón du khách quốc tế, Phó Thủ tướng nhấn mạnh chỉ mở ra khi thực sự an toàn. Do đó, các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp theo dõi sát tình hình phòng, chống dịch ở các thị trường lớn. Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông Vận tải kết hợp Hiệp hội Du lịch Việt Nam thống nhất, khi điều kiện cho phép sẽ chọn những địa bàn, thị trường an toàn; chọn trước một số điểm đến ở Việt Nam an toàn với quy trình nhập cảnh, vận chuyển đưa đón, quản lý du khách quốc tế theo tour… chặt chẽ.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị, chuyển đổi các hoạt động truyền thông, xúc tiến du lịch quốc tế theo các hình thức mới như họp trực tuyến, quảng bá qua internet; xây dựng chương trình quảng bá du lịch gắn với phòng, chống dịch COVID-19 với thông điệp “Việt Nam an toàn”.

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.