Tiếp nhận cán bộ Lào học tiếng Việt ngắn hạn tại Phú Thọ

Ngày 2/4, Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình tiếp nhận đoàn cán bộ tỉnh Luông Nậm Thà (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) tham gia khóa học tiếng Việt ngắn hạn năm 2026.
Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương phát biểu tại chương trình. 

Đây là khóa học thứ 3 Trường Đại học Hùng Vương tổ chức đào tạo tiếng Việt ngắn hạn cho cán bộ tỉnh Luông Nậm Thà với sự tham gia của 12 học viên trong thời gian 9 tháng. Chương trình đào tạo tiếng Việt cho cán bộ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Trường Đại học Hùng Vương được xây dựng chuyên biệt, thực học gắn với thực hành, thực tế nhằm nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Việt của lưu học sinh. Đồng thời, Nhà trường tổ chức nhiều chương trình học tập, trải nghiệm thực tế cho học viên tại các cơ quan, sở ngành, doanh nghiệp, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trong và ngoài tỉnh… giúp các học viên rèn luyện kỹ năng nghe, nói trong giao tiếp tiếng Việt, từ đó có thêm hiểu biết về giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của đất nước và con người Việt Nam, góp phần vun đắp tình hữu nghị gắn bó giữa hai đất nước Việt Nam - Lào.

Chú thích ảnh
Quang cảnh chương trình. 

Điểm nổi bật của khóa học là việc tích hợp các nội dung thiết thực như mô hình quản trị hiện đại, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, cùng những xu hướng chuyển đổi số hiện nay. Qua đó, giúp các học viên có thêm kiến thức, kỹ năng để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác tại địa phương.

Tại chương trình, ông Trần Đình Chiến, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương bày tỏ vui mừng khi được đón đoàn cán bộ tỉnh Luông Nậm Thà đến học tập tiếng Việt ngắn hạn tại nhà trường. Chương trình không chỉ giúp các cán bộ tỉnh Luông Nậm Thà nâng cao năng lực ngôn ngữ mà còn là cầu nối tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa hai địa phương nói riêng, hai nước nói chung. Trường Đại học Hùng Vương sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về học tập, sinh hoạt cho các học viên, đồng thời mang đến những trải nghiệm ý nghĩa trong thời gian học tập tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các đại biểu và học viên tại chương trình. 

Từ năm 2008 đến nay, Trường Đại học Hùng Vương đã đào tạo gần 350 lưu học sinh Lào. Nhiều người trong số đó hiện đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại quê hương, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.

Tin, ảnh: Nguyễn Thảo (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.