Đưa tiếng Việt đến gần hơn với kiều bào trên toàn thế giới

Góp phần lan toả giá trị văn hoá Việt Nam, củng cố bản sắc dân tộc và tăng cường kết nối cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Ban Truyền hình Đối ngoại – Đài truyền hình Việt Nam đã ký Thoả thuận hợp tác về việc tiếp tục triển khai chương trình tiếng Việt trên truyền hình trong giai đoạn mới. Ảnh: UBNN về NVNONN

Vừa qua, trong khuôn khổ Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2026, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Ban Truyền hình Đối ngoại – Đài Truyền hình Việt Nam đã chính thức ký kết Thoả thuận hợp tác giai đoạn mới, đánh dấu bước tiếp nối quan trọng trong hành trình đưa tiếng Việt đến gần hơn với kiều bào trên toàn thế giới.

Chương trình được kết nối trực tiếp từ Hà Nội đến 104 điểm cầu của các cơ quan đại diện, hội đoàn người Việt Nam trên toàn thế giới.    

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan Trung ương, đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng đông đảo chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và truyền thông. Trong đó, Lễ ký kết Thoả thuận hợp tác là điểm nhấn quan trọng, thể hiện quyết tâm chung của các bên trong việc xây dựng hệ sinh thái dạy và học tiếng Việt mang tính toàn cầu.  

Trong hơn 3 năm qua, sự phối hợp giữa NXBGDVN và Ban Truyền hình Đối ngoại đã tạo ra những kết quả rõ nét và thực chất. Các chương trình như Chào tiếng Việt, Tiếng Việt diệu kỳ, cùng nhiều chuỗi nội dung khác đã hình thành hệ thống bài học bài bản, kết hợp giữa học liệu giáo dục chính thống và ngôn ngữ truyền hình hiện đại. Các nội dung được phát sóng trên kênh VTV4 trong những năm qua đã góp phần lan toả tiếng Việt tới cộng đồng người Việt ở khắp năm châu.  

Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất chương trình, mô hình hợp tác giữa hai bên còn tạo ra một bước chuyển quan trọng khi kết nối học liệu với truyền thông. Các nội dung truyền hình được tích hợp với sách, tài liệu giảng dạy và hoạt động tập huấn giáo viên, đồng thời ứng dụng công nghệ như mã QR để giúp người học tiếp cận linh hoạt giữa môi trường in và số. Qua đó, tiếng Việt không chỉ được “dạy”, mà thực sự hiện diện trong đời sống học tập và sinh hoạt của cộng đồng kiều bào.  

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Vĩnh Thái, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Biên tập NXBGDVN, nhấn mạnh: Việc đưa học liệu lên truyền hình đã giúp thu hẹp khoảng cách địa lý, tạo điều kiện để người học tiếp cận tiếng Việt mọi lúc, mọi nơi; đồng thời góp phần hình thành một cộng đồng học tiếng Việt mang tính toàn cầu, đặc biệt thu hút thế hệ trẻ.

Chú thích ảnh
Chương trình “Tiếng Việt diệu kỳ” phát sóng hằng tuần trên kênh VTV4. Ảnh: Chụp màn hình

Thoả thuận hợp tác giai đoạn 2026 không chỉ là sự kế thừa những thành quả hợp tác đã đạt được, mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới với định hướng mở rộng quy mô, đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng các chương trình dạy và học tiếng Việt trên truyền hình. Qua đó, góp phần lan toả giá trị văn hoá Việt Nam, củng cố bản sắc dân tộc và tăng cường kết nối cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới. Hai bên thống nhất đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái nội dung tiếng Việt đa nền tảng, kết hợp giữa sách in, học liệu số, chương trình truyền hình và các nền tảng trực tuyến; tăng cường tính tương tác; mở rộng phạm vi tiếp cận tới nhiều cộng đồng người Việt trên thế giới.  

Việc ký kết lần này cũng thể hiện rõ định hướng triển khai Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư về phát huy vai trò của xuất bản trong đời sống xã hội, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ lan toả tri thức, giữ gìn và phát triển văn hoá dân tộc trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.  

Từ một chương trình truyền hình, một cuốn sách hay một nền tảng học trực tuyến, tiếng Việt đang từng bước trở thành sợi dây kết nối bền chặt giữa các thế hệ người Việt xa quê với cội nguồn. Và với sự đồng hành của NXBGDVN và Ban truyền hình Đối ngoại – Đài truyền hình Việt Nam, hành trình ấy đang được tiếp nối mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn và bền vững hơn trong giai đoạn mới.

Chương trình truyền hình dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam ở người ngoài “Tiếng Việt diệu kì” là một sản phẩm kết hợp giữa chất liệu văn hoá dân gian, phương pháp sư phạm hiện đại và ngôn ngữ truyền hình hấp dẫn, qua đó đưa tiếng Việt trở nên gần gũi, sống động hơn với thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài. Chương trình cũng cung cấp nguồn tài liệu quý giá cho giáo viên và phụ huynh trong việc dạy tiếng Việt, qua đó mang lại các phương pháp giáo dục tiên tiến và hiệu quả.

Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.