Tiếp nhận 9 thuyền viên nước ngoài gặp nạn trên biển

Sáng 22/11, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tiếp nhận và bàn giao 9 thuyền viên của tàu nước ngoài bị nạn, trôi dạt trên vùng biển Vũng Tàu cho cơ quan chức năng.

Sáng 22/11, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tiếp nhận và bàn giao 9 thuyền viên của tàu nước ngoài bị nạn, trôi dạt trên vùng biển Vũng Tàu cho cơ quan chức năng.

Trong số 9 thuyền viên, có 5 người Myanmar, 4 người Indonesia, là thuyền viên tàu chở dầu Zafirah (quốc tịch Malaysia).

Theo các thuyền viên cho biết, hải trình của họ xuất phát vào lúc 14h ngày 16/11 tại cảng Pasir gudang (Malaysia) đến Miri (Malaysia), vào khoảng 3h ngày 18/11 đến vùng biển của Indonesia họ bị cướp biển tấn công, cướp tàu rồi thả xuống xuồng cứu sinh trôi dạt trên biển.

Rất may, số thuyền viên này đã được 2 tàu đánh cá BV 95129 TS và BV 92350 TS (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cứu vớt kịp thời.

Nhận được thông tin Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III đã điều động tàu SAR 413 ra hiện trường để đưa các thuyền viên trên vào bờ. Ngay sau khi tàu SAR 413 tiếp nhận, các thuyền viên đã được các y bác sĩ trên tàu chăm sóc y tế ban đầu. Hiện nay, sức khỏe của 9 thuyền viên đều bình thường.

Được biết, ngay sau khi tiếp nhận, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III đã làm các thủ tục bàn giao số thuyền viên này cho Bộ đội Biên phòng tỉnh sắp xếp chỗ ăn nghỉ và thực hiện các thủ tục cần thiết để đưa các thuyền viên này về nước.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.