Tiền Giang 'trực chiến' bơm nước ngập, giải cứu dứa cho nông dân

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, mưa lớn kéo dài trong thời gian qua đã khiến cho trên 300 ha dứa của huyện đứng trước nguy cơ bị thiệt hại nặng do ngập úng.
Tiền Giang 'trực chiến' bơm nước ngập, giải cứu dứa cho nông dân ảnh 1

Tiền Giang dùng máy bơm để bơm nước từ ruộng dứa ra, giải cứu trên 300 ha dứa bị ngập úng. 

Cụ thể, khu vực trồng dứa tại ô bao Mỹ Thành, xã Mỹ Phước từ kênh 500 đến kênh Trương Văn Sanh có diện tích 950 ha bị ngập nước cục bộ khoảng 20 - 30%, ô bao số 12 xã Tân Hòa Đông có diện tích 311 ha bị ngập úng cục bộ khoảng 11 ha, bên cạnh đó có một số diện tích trồng dứa nằm nhỏ lẻ cũng bị ngập úng.

Trước tình trạng trên, UBND huyện đã tổ chức khảo sát, kiểm tra thực tế tại các trạm bơm tát có điểm ngập cục bộ và chủ động điều động thuyền bơm để phân phối hợp lí, để đạt được hiệu quả cao nhất.

Ông Dương Quốc Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Tân (Tân Phước, Tiền Giang) cho biết, địa phương có 30 ha bị ngập cục bộ, nguyên nhân chính là do thời tiết xấu, mưa lớn kéo dài, trước tình hình đó, UBND xã cũng đã đề ra phương án tập trung bơm tát các ô bao, tăng cường máy móc bố trí thêm ở các ô bao để bơm, rút nước ra kịp thời.
Song song với đó, tiếp tục bơm dự phòng để phòng trường hợp ngập úng do mưa lớn trong thời gian tới. 

Ông Trương Văn Lâm, ấp 2 xã Thạnh Tân chia sẻ, công tác bơm tát nước năm nay đã được chính quyền quan tâm từ đầu tháng 7, nên trong những ngày gần đây, mưa lớn kéo dài, diện tích trồng dứa bị ngập đến đâu, công tác bơm tát hoạt động ngay lúc đó, tổ công tác trực bơm cả ngày, nên 15.000 m2 trồng dứa của gia đình ông chưa có thiệt hại.

Để phòng ngừa tình trạng ngập úng diễn ra khi thời tiết có diễn biến xấu, UBND huyện Tân Phước đã có những biện pháp chủ động ngăn ngừa tình trạng ngập úng, thường xuyên có ca trực tiến hành bơm tát nước đến mức an toàn. Bên cạnh đó, ngành chức năng huyện cũng khuyến cáo người dân, nên đào mương và lên luống đúng kỹ thuật, đạt yêu cầu về độ cao của luống để tránh tình trạng bị ngập do mưa lớn, sẽ gây thiệt hại rất lớn cho người dân.

Toàn huyện Tân Phước hiện có 129 ô bao, tổng chiều dài lên tới gần 710 km, có 144 trạm bơm với 280 máy bơm để bảo vệ cây trồng, trong đó chủ yếu là cây dứa với trên 16.500 ha.
Tin, ảnh: Nam Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.