Tiền Giang: Quan tâm, hỗ trợ người lao động bị mất việc làm

Trước tình hình một số công ty đang hoạt động ở các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh cắt giảm đơn hàng, dẫn đến phải cắt giảm lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang phối hợp với ngành chức năng theo dõi chặt chẽ, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp để có giải pháp hỗ trợ người lao động bị mất việc.
Chú thích ảnh
Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Khu công nghiệp Mỹ Tho. Ảnh tư liệu, minh họa: Minh Trí/TTXVN

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang, qua nắm tình hình từ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp, cũng như ngành chức năng, hiện có 19 doanh nghiệp, hợp tác xã với 10.869 công nhân, lao động thực hiện và dự kiến giảm giờ làm, cắt giảm lao động. Trong đó, có 6 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài ở lĩnh vực dệt may, giày da, sản xuất sản phẩm từ gỗ, chế biến thủy sản…

Cụ thể, có 12 doanh nghiệp với 2.509 công nhân, lao động thực hiện giảm giờ làm; 7 doanh nghiệp với 838 công nhân, lao động dự kiến giảm giờ làm; 7 doanh nghiệp với 679 công nhân, lao động chấm dứt hợp đồng lao động; 2 doanh nghiệp với 74 công nhân, lao động dự kiến chấm dứt hợp đồng lao động... Hình thức giải quyết của doanh nghiệp là cho người lao động nghỉ phép năm, thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động không lương hoặc cho hưởng lương cơ bản; chấm dứt hợp đồng lao động nhưng cho người lao động hưởng 1 hoặc 2 tháng lương cơ bản tùy theo thâm niên làm việc...

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hansae Tiền Giang (Khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành) chuyên lĩnh vực may mặc, có khoảng 6.000 công nhân. Đầu năm 2022, Công ty có nhu cầu tuyển dụng 500 công nhân may. Tuy nhiên, đến cuối năm, do không có đơn hàng, Công ty có phương án cho công nhân tự nguyện đăng ký xin nghỉ việc theo nhu cầu. Đến nay, số lượng công nhân của Công ty giảm đáng kể, chỉ còn 4.000 người.

Ông Lê Minh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang cho biết, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở doanh nghiệp thường xuyên theo dõi, kịp thời báo cáo tình hình cắt giảm, chấm dứt hợp đồng lao động và phương án thực hiện của doanh nghiệp. Đơn vị đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở doanh nghiệp tham gia cùng với người sử dụng lao động tìm giải pháp khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất; góp ý phương án cắt, giảm lao động như giảm giờ làm, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động an tâm lao động, sản xuất, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp; giới thiệu cho người lao động bị tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động tìm việc tại doanh nghiệp đang tuyển dụng lao động. Bên cạnh đó, Liên đoàn tăng cường công tác phối hợp với ngành chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, nhất là việc tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động... của người lao động tại doanh nghiệp.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có văn bản yêu cầu doanh nghiệp trong khu công nghiệp gửi báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh; lương, thưởng Tết cho người lao động; kế hoạch cắt, giảm số đông lao động trước khi triển khai thực hiện.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang Lê Minh Hùng, nhằm giúp công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị giảm hoặc mất việc làm dịp Tết Nguyên đán 2023, đơn vị xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong đó, Liên đoàn Lao động các cấp phối hợp cùng doanh nghiệp, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động như “Chương trình đón Tết cùng Công nhân, mừng Đảng, mừng Xuân, Tết sum vầy - Xuân gắn kết” tại khu, cụm công nghiệp; “Chợ Tết Công đoàn năm 2023”…

Hữu Chí (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.