Tiến độ cao tốc Vân Phong - Nha Trang đang vượt kế hoạch

Liên quan đến việc giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công cao tốc Vân Phong – Nha Trang thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn 1), đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư) cho biết, hiện trên công trường các nhà thầu tổ chức thi công đồng loạt, với gần 1.500 cán bộ, kỹ sư, công nhân và hơn 700 máy móc, thiết bị chia làm 42 mũi thi công trên toàn tuyến.
Chú thích ảnh
Ngoài khó khăn về giải phóng mặt bằng, tuyến Cao tốc Vân Phong - Nha Trang còn đối mặt với khó khăn về di dời hạ tầng kỹ thuật. Hiện toàn tuyến cao tốc này có 164 vị trí hạ tầng kỹ thuật, trong đó 20 công trình điện cao thế chưa được di dời. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Sau 9 tháng thi công, sản lượng chung của dự án đạt 19,3% tương đương với giá trị 1.375 tỷ đồng. Tiến độ của dự án đang nhanh hơn kế hoạch đề ra 0,9% tương đương 65,5 tỷ đồng; trong đó, gói thầu XL01, đạt 19,4% so với hợp đồng, nhanh 1,3% so với kế hoạch; gói thầu XL02, đạt 19,1% so với hợp đồng, nhanh 0,3% so với kế hoạch.

Đến nay, địa phương đã bàn giao mặt bằng gần 77 km, đạt hơn 92% chiều dài toàn tuyến; trong đó, mặt bằng có thể tiếp cận để thi công được khoảng 90%. Với mặt bằng khoảng 6,51 km chưa bàn giao mặt bằng chiếm 10% và hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa di dời được xem là thách thức cản tiến độ của dự án trong thời gian tới.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đã thống nhất phương án 164 vị trí hạ tầng kỹ thuật trên toàn tuyến. Nhưng đến nay, địa phương mới triển khai được 52 vị trí đường điện trung hạ thế, ống nước sinh hoạt, đường cáp viễn thông... Các vị trí còn lại đang trong quá trình thẩm định phê duyệt.

Về mỏ vật liệu, Ban Quản lý dự án 7 cho hay, đến nay Khánh Hòa đã cấp phép khai thác 8 mỏ vật liệu đá, cát với trữ lượng 4,68 triệu m3, đáp ứng 75% nhu cầu cho toàn dự án.

Đại diện các nhà thầu cho biết đã có kiến nghị địa phương sớm hoàn thiện khu tái định cư để giải quyết vướng mặt bằng còn lại, đồng thời tập trung di dời hạ tầng kỹ thuật trên tuyến... Đây là 2 điểm nghẽn chính khiến công địa thi công chưa thể đồng bộ.

Ông Trương Lương Phương, Chỉ huy trưởng Công ty cổ phần Lizen tại dự án Vân Phong – Nha Trang thuộc gói thầu XL01 cho biết, nhà thầu đang gặp khó khăn trong triển khai thi công và mong địa phương sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng để thi công đồng loạt. Bởi hiện tại do mặt bằng "xôi đỗ", không có đường tiếp cận thi công nên việc vận chuyển vật liệu, thiết bị cũng gặp nhiều thách thức.

Trong khi đó, đại diện nhà thầu Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Hải (thi công gói thầu XL02) cho biết, nhà thầu hiện đang đứng đầu về khối lượng tại dự án, vượt 9% so với hợp đồng.  Đơn vị đang huy động trên 170 thiết bị, máy móc và 300 cán bộ, kỹ sư, công nhân chia thành 55 mũi thi công 3 ca, 4 kíp nhưng vừa làm vừa chờ mặt bằng. Nếu giải quyết được mặt bằng “xôi đỗ” sớm, chắc chắn khối lượng thi công sẽ tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, việc chưa di dời hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt đường dây 110 kV, 220 kV đã ảnh hưởng tới việc vận chuyển vật tư, tiến độ thi công và gây mất an toàn.

Mặc dù không khó khăn về nguồn vật liệu nhưng đại diện nhà thầu Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam -Vinaconex thuộc XL02 cho hay, phạm vi thi công của gói thầu do Vinaconex đảm nhiệm đang vướng việc chuyển  đổi đất rừng, việc này đang chuyển biến chậm.

Ông Trần Minh Tân, Chỉ huy trưởng Vinaconex tại dự án Vân Phong – Nha Trang thuộc gói thầu XL02 cho hay, ngoài khó khăn về chuyển đổi đất rừng chậm, hiện việc thi cầu lớn tại gói thầu do Vinaconex phụ trách cũng bị vướng mặt bằng (diện tích cây trầm chưa được di dời do người dân chưa đồng thuận về giá cả bồi thường)

Trong buổi kiểm tra công trường thi công cao tốc Vân Phong – Nha Trang giữa tháng 9 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm ghi nhận nỗ lực triển khai dự án của chủ đầu tư, nhà thầu, sự phối hợp hỗ trợ của địa phương. Đến nay, tiến độ dự án tích cực, thậm chí vượt kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm cho rằng để đáp ứng yêu cầu giải ngân nguồn vốn được giao các nhà thầu thi công phải quyết tâm hơn nữa. Trên công trường có giải pháp thi công linh hoạt hiệu quả. Như tập trung thi công hệ thống thoát nước xong cơ bản trước mùa mưa. Tăng cường nhân sự cho công tác lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán...

Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm đề nghị các địa phương bàn giao mặt bằng đúng tiến độ; trong đó, ưu tiên giải phóng mặt bằng các vị trí có đường công vụ, đường tiếp cận công trường, vị trí cầu và các vị trí đào phá đồi đất, đá để khai thác vật liệu đắp tận dụng nền đường ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công.

Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang nằm trên địa bàn Khánh Hòa, có điểm đầu (Km285+000) kết nối đường dẫn cửa phía Nam hầm Cổ Mã (huyện Vạn Ninh); điểm cuối (tại khoảng Km368+350) kết nối cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Tổng chiều dài 83,35 km (qua địa bàn 4 huyện, thị: Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa, Diên Khánh và Khánh Vĩnh). Tổng mức đầu tư của dự án là 11.808 tỷ đồng với 2 gói thầu XL01 và XL02.

Trong đó gói thầu XL01 (Km285 – Km337+500) do Liên danh Công ty cổ phần Lizen, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C và Công ty Hải Đăng thi công.

Đối với gói XL02 (Km337+500 – Km368+350) do liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Hải – Công ty Vinaconex thi công.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.